"Thần dược" được Messi và tuyển Argentina "mê mẩn" tại World Cup 2022

Huy Hoàng

(Dân trí) - Thứ đồ uống được ví như "thần dược" là một loại thảo mộc được đội bóng Nam Mỹ đặc biệt ưa chuộng và đã mang tới Qatar gần 500kg để phục vụ cho kỳ World Cup 2022.

Mang gần 500kg thảo mộc phục vụ đội tuyển quốc gia

Yerba mate là một loại thảo mộc mạnh với vị đắng, có nguồn gốc từ loại cây nguồn gốc từ Nam Mỹ, rất phổ biến ở Paraguay, Uruguay, Brazil và Argentina. Khi uống, nó được ủ nóng hoặc lạnh, dùng như trà hoặc một loại nước giải khát.

Thần dược được Messi và tuyển Argentina mê mẩn tại World Cup 2022 - 1
Messi là một trong những cầu thủ mê loại thảo mộc này (Ảnh: News).

Đội tuyển Brazil đã mang khoảng 12kg thảo mộc này tới Qatar. Trong khi đội tuyển Uruguay mang theo khoảng 240kg. Và với đội tuyển Argentina, nhằm đảm bảo 75 thành viên trong đoàn có đủ trà sử dụng trong suốt kỳ World Cup 2022, họ đã vận chuyển gần 500kg yerba mate tới quốc gia vùng Vịnh.

Theo các hãng tin truyền thông nước ngoài, gần như toàn bộ đội tuyển Argentina đều sử dụng thứ trà thảo mộc này. Siêu sao Lionel Messi cũng không phải ngoại lệ. Họ thưởng thức ở khắp mọi nơi như trên xe bus, sau trận đấu. Một số người còn mang theo vật dụng truyền thống để uống yerba mate gồm một chiếc cốc bằng bầu rỗng, ống hút đi kèm và bình nước nóng.

"Nó có caffein. Tôi uống thứ này nhiều để gắn kết đồng đội với nhau", tiền vệ người Argentina, Alexis Mac Allister, giải thích lý do tại sao anh mê thứ đồ uống này tới mức một số người còn ví nó có vị đậm đặc hơn trà xanh.

Ông Nicolás Novello, phát ngôn viên của đội tuyển Argentina, cho biết đội hậu cần đã mang tới Qatar nhiều loại khác nhau để phù hợp với khẩu vị mỗi người. Ví dụ yerba mate có cuống thì vị nhẹ hơn, loại không có cuống thì vị đậm đắng và một số loại thảo mộc khác.

Tiền đạo Sebastian Driussi của CLB Austin FC, Mỹ tiết lộ, các chuyên gia dinh dưỡng ở quốc gia này cho rằng loại thảo mộc này giúp cơ thể bù nước sau mỗi trận đấu. Đó là một trong những lý do các cầu thủ thích uống.

Thần dược được Messi và tuyển Argentina mê mẩn tại World Cup 2022 - 2
Yerba mate được mệnh danh là "quốc ẩm" ở Argentina (Ảnh: Food).

"Chúng tôi uống yerba mate như uống nước. Trước trận đấu hay trong phòng thay đồ, ai cũng uống. Ở Argentina, loại trà này giúp chúng tôi kết bạn", Sebastian nói.

Theo ông Juan José Szychowski, Chủ tịch của Viện Yerba Mate của Argentina, mỗi người uống yerba mate theo cách riêng, từ kiểu uống nóng hoặc lạnh, ngọt đến đắng.

"Nó giống như một thức uống truyền thống của chúng tôi. Khi khách tới thăm nhà, người Argentina thường pha một chút trà thảo mộc. Đó vừa là sự chia sẻ, cũng tốt cho sức khỏe mọi người. Loại trà này chứa hợp chất có đặc tính chống oxy hóa, tác động tích cực đến sức khỏe", ông Juan cho biết.

Được biết, theo truyền thống của các quốc gia Nam Mỹ, nếu ai đó chia sẻ trà yerba mate cho đối phương thì đó là dấu hiệu cho thấy sự gắn kết về tình cảm và cả tình bạn.

Trà yerba mate không giúp các cầu thủ ghi bàn

Thần dược được Messi và tuyển Argentina mê mẩn tại World Cup 2022 - 3
Loại thảo mộc đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống người dân Nam Mỹ (Ảnh: Bloomberg).

Ông Juan coi những cầu thủ bóng đá là "đại sứ yerba mate" tốt nhất thế giới. Siêu sao bóng đá người Pháp Paul Pogba cho biết, năm 2018, anh bắt đầu uống loại thảo mộc này khi đồng đội của anh tại Manchester United của anh vào thời điểm đó - Marcos Rojo đến từ Argentina cho uống thử. 

"Tôi mê nó, vị rất tuyệt hảo", Pogba từng tâm sự với một kênh truyền hình.

Tuy nhiên trên thực tế không phải cầu thủ nào cũng thích hương vị của nó. Có người cho rằng nó quá đắng, vị quá mạnh. Những người mới thử uống yerba mate nên bắt đầu từ vị ngọt.

Luis Hernández, cựu tiền đạo người Mexico, cho biết khẩu vị của anh không thể quen với yerba mate dù đã trải qua một mùa giải ở Boca Juniors tại Argentina. Anh là người duy nhất trong đội không uống loại thảo mộc này.

"Tôi thích một ly cafe ngon hơn. Họ nói yerba mate rất tốt cho sức khỏe, nhưng nó đâu giúp họ ghi bàn", Luis nói vui.