Tàu cao tốc du lịch Cà Mau đi Phú Quốc mở lại, vé cao nhất gần 1 triệu đồng

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị quản lý tàu cao tốc vừa có thông báo hoạt động trở lại tuyến tàu đường biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc.

Ngày 6/3, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau thông tin, tuyến tàu cao tốc du lịch đường biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc bắt đầu khai thác trở lại từ ngày 18/3.

Cụ thể, 9h sáng 18/3 chuyến từ Cà Mau đi Nam Du và lúc 11h20 chuyến từ Nam Du đi Phú Quốc. Ngày 19/3, lúc 13h30 chuyến ngược lại từ Phú Quốc đi Nam Du và 15h chuyến Nam Du đi Cà Mau.

Ngày 25-26/3 có các chuyến và thời gian tương tự như trên.

Tàu cao tốc du lịch Cà Mau đi Phú Quốc mở lại, vé cao nhất gần 1 triệu đồng - 1

Tàu cao tốc đường biển từ Cà Mau đi Phú Quốc (Ảnh: CTV).

Từ ngày 28/3, tuyến Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc hoạt động vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 (rời bến Cà Mau lúc 9h). Ngược lại, tuyến Phú Quốc - Nam Du - Cà Mau hoạt động vào các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật (rời bến Phú Quốc lúc 13h30).

Kể từ ngày 8/4, tuyến tàu này hoạt động mỗi ngày với thời gian rời bến Cà Mau lúc 9h và ngược lại rời bến Phú Quốc lúc 13h30.

Giá vé toàn tuyến từ Cà Mau đi Phú Quốc là 980.000 đồng (dành cho vé VIP) và thấp nhất là 590.000 đồng (vé thường). Ngoài ra còn các mức giá vé khác nhau tính từng chuyến, dành cho trẻ em, người lớn tuổi.

Tuyến tàu cao tốc du lịch đường biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc chính thức khai trương vào tháng 7/2020, tại bến thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Tuyến tàu này sử dụng loại tàu cao tốc 2 thân, tải trọng khoảng 600 khách, với thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, mang đẳng cấp 5 sao.

Sau khi hoạt động một thời gian, vì một số lý do, trong đó có tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên tuyến tàu tạm dừng hoạt động (từ tháng 5/2021) đến nay gần 2 năm.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, đây là tuyến du lịch đường biển đầu tiên của tỉnh Cà Mau, không những thu hút du khách đến Cà Mau, mà còn tạo thuận lợi cho du khách trong và ngoài tỉnh trải nghiệm du lịch đường biển, góp phần kích cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.