Tuyến tàu cao tốc đường biển Cà Mau đi Phú Quốc mở lại dịp nghỉ lễ 30/4

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sau một thời gian tạm dừng, tuyến tàu cao tốc đường biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc hoạt dộng trở lại trong dịp nghỉ lễ 30/4.

Ngày 24/4, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị quản lý tàu cao tốc vừa có thông tin việc hoạt động trở lại của tuyến tàu cao tốc đường biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc.

Theo đó, tuyến tàu cao tốc này bắt đầu vận hành trở lại từ ngày 29/4.

Tuyến tàu cao tốc đường biển Cà Mau đi Phú Quốc mở lại dịp nghỉ lễ 30/4 - 1

Du khách trên tuyến tàu cao tốc đường biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc (Ảnh minh họa).

Cụ thể, từ ngày 29/4 đến 3/5/2021, tuyến tàu hoạt động hàng ngày, rời bến Cà Mau (nằm ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) lúc 9h, cập bến Nam Du lúc 11h.

Từ Nam Du (11h20 rời bến) đi Phú Quốc (12h30 cập bến). Từ Phú Quốc (13h30 rời bến) ngược lại Nam Du (14h40 cập bến). Từ Nam Du (15h rời bến) về lại Cà Mau (17h cập bến).

Từ ngày 4/5/2021 trở đi, tuyến Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc hoạt động vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7. Rời bến Cà Mau lúc 9h, cập bến Phú Quốc lúc 12h30.

Ngược lại, tuyến Phú Quốc - Nam Du - Cà Mau hoạt động vào các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật. Rời bến Phú Quốc lúc 13h30, cập bến Cà Mau lúc 17h.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc tổ chức lễ khai trương tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc.

Hành trình tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc khoảng 3 giờ 15 phút. Tuyến tàu cao tốc 2 thân, tải trọng 600 khách, với thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, mang đẳng cấp 5 sao.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, khi đi vào hoạt động, tuyến Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc là tuyến du lịch đường biển đầu tiên của tỉnh Cà Mau, không những thu hút du khách đến Cà Mau, mà còn tạo thuận lợi cho du khách trong và ngoài tỉnh trải nghiệm du lịch đường biển, góp phần kích cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.