Sóng cao 2-3m, du khách vẫn phớt lờ lệnh cấm tắm biển Nha Trang

Hải Đăng

(Dân trí) - Chiều 22/10, dù nhân viên cứu hộ đã hô hoán yêu cầu vào bờ nhưng nhiều du khách vẫn bất chấp tắm biển Nha Trang trong điều kiện sóng lớn, đe dọa tính mạng.

2 hôm nay, bãi biển Nha Trang có sóng lớn cao 2-3m, kèm dòng chảy mạnh do ảnh hưởng bởi bão số 8 (tên quốc tế là Saudel). Do đó đội cứu hộ bờ biển Nha Trang (thuộc Ban quản lý Vịnh Nha Trang) đã cắm các biển nghiêm cấm du khách, người dân tắm biển vì điều kiện thời tiết xấu. 

Thế nhưng, bất chấp cảnh báo, một số du khách trên bãi biển Phạm Văn Đồng, Trần Phú vẫn ung dung tắm biển. Nhân viên cứu hộ đã tiếp cận nhóm du khách tuýt còi, yêu cầu quay về bờ nhưng nhiều du khách vẫn không tuân thủ, tiếp tục tắm. Một số du khách còn có thái độ phản đối, cự cãi "nảy lửa" với nhân viên cứu hộ bờ biển.

Thấy tình hình nguy hiểm, nhân viên cứu hộ phải lội sâu ra biển, hét to nhiều lần thì một số du khách mới chịu về bờ. Được biết, nhiều năm nay khi có sóng lớn do thời tiết xấu, trên bãi biển Nha Trang từng xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm.

Hình ảnh du khách phớt lờ lệnh cấm tắm biển, cự cãi nhân viên cứu hộ trên bãi biển Nha Trang, chiều 22/10:

Sóng cao 2-3m, du khách vẫn phớt lờ lệnh cấm tắm biển Nha Trang - 1
Sóng cao 2-3m, du khách vẫn phớt lờ lệnh cấm tắm biển Nha Trang - 2

Du khách nước ngoài trên bãi biển Trần Phú Nha Trang dù sóng lớn

Sóng cao 2-3m, du khách vẫn phớt lờ lệnh cấm tắm biển Nha Trang - 3

Một du khách nước ngoài có thái độ phàn nàn với nhân viên cứu hộ sau khi bị "tuýt còi" yêu cầu dừng tắm biển

Sóng cao 2-3m, du khách vẫn phớt lờ lệnh cấm tắm biển Nha Trang - 4

Du khách, người dân bất chấp sóng lớn tắm biển Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Sóng cao 2-3m, du khách vẫn phớt lờ lệnh cấm tắm biển Nha Trang - 5
Sóng cao 2-3m, du khách vẫn phớt lờ lệnh cấm tắm biển Nha Trang - 6
Sóng cao 2-3m, du khách vẫn phớt lờ lệnh cấm tắm biển Nha Trang - 7

Nhân viên cứu hộ lội sâu ra biển yêu cầu người dân, du khách trở về bờ do sóng lớn