Sinh vật kỳ dị "tàng hình" dưới nước có miệng ở giữa cơ thể

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sinh vật kỳ lạ với cơ thể gần như trong suốt không thấy xuất hiện cơ quan nội tạng khiến người thợ lặn hoảng hốt xen lẫn sự bối rối.

Đoạn video quay tại vùng nước nông ngoài khơi thị trấn Simon, gần thủ đô Cape Town của Nam Phi hồi cuối tháng 1 vừa qua, được thợ lặn Amy Wainman ghi hình.

Video ngắn chưa tới một phút nhưng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Những cảnh quay chân thực dưới nước khiến người xem kinh ngạc vì sự xuất hiện của một sinh vật lạ như đang "tàng hình".

Sinh vật kỳ dị tàng hình dưới nước có miệng ở giữa cơ thể - 1
Cuộc "chạm mặt" bất ngờ của người thợ lặn với sinh vật "tàng hình" (Ảnh cắt từ clip).

Theo chia sẻ của thợ lặn Amy, cô bắt gặp một cá thể "ma quái" với cơ thể trong suốt, không có bất cứ cơ quan nội tạng nào.  

"Tôi chưa từng gặp thứ nào như vậy. Ban đầu, tôi còn tưởng đó là mảnh nylon hay dải dây ruy băng trôi lơ lửng trong nước. Nhưng khi lại gần, sinh vật bắt đầu bơi ra xa. Tôi không rõ đó là loài nào", người thợ lặn dày dặn kinh nghiệm chia sẻ.

Sinh vật kỳ dị "tàng hình" dưới nước có miệng ở giữa cơ thể

Hình ảnh từ video cho thấy, sinh vật dài khoảng 3 m, uốn mình một cách mềm mại và di chuyển trong vùng nước nông ngay gần mặt biển.

Sinh vật kỳ dị tàng hình dưới nước có miệng ở giữa cơ thể - 2
Cận cảnh sinh vật trong suốt "kỳ lạ" (Ảnh: Daily Mail)

Khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng được dịp bàn tán xôn xao xem liệu đó là loài nào. Trong khi đó, Bradley Stevens, Giáo sư khoa học biển từng làm việc tại trường Đại học Maryland Eastern Shore, nhận định, sinh vật này dường như là một con lươn đang ở cuối giai đoạn ấu trùng.

"Dựa vào kích thước và vị trí của nó cho thấy sinh vật sắp kết thúc cuộc di cư khỏi khu vực đẻ trứng giữa đại dương. Nó sẽ sớm trở thành một con lươn con với hình dạng bình thường", Giáo sư Stevens dự đoán.

Sinh vật kỳ dị tàng hình dưới nước có miệng ở giữa cơ thể - 3
Ban đầu, người thợ lặn còn tưởng đây là sợi dây ruy băng hoặc mảnh nylon (Ảnh: Daily Mail).

Tuy nhiên, Kevin Kocot, Phó giáo sư chuyên về động vật không xương sống đến từ trường Đại học Alabama, lại cho rằng đây là một loài hoàn toàn khác. Có thể sinh vật thuộc ngành sứa lược (Ctenophora).

Vị chuyên gia này nhận định: "Một số ấu trùng lươn trong suốt còn được gọi là Leptocephalus. Chúng có hình dáng rất giống. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy miệng của con vật này nằm ở giữa cơ thể. Trong khi đó, loài lươn trong suốt có mắt và miệng ở một đầu. Bởi vậy, tôi cho rằng đây khả năng là một con sứa lược".

Cũng theo chuyên gia này, loài sứa lược khá an toàn nên nếu chạm vào cũng không gặp phải mối nguy hiểm nào. Chúng sinh sản bằng cách đẻ nhiều trứng nhỏ.

Còn với thợ lặn Amy - người vốn sống ở thành phố Cape Town (Nam Phi), cuộc "chạm mặt" bất ngờ với loài sinh vật trong suốt trên là "một điều tuyệt vời".

"Đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng tôi được tận mắt thấy nó. Sinh vật này rất ấn tượng", cô nói.