Show diễn “Ký ức Hội An” chinh phục đông đảo đại sứ và chính khách quốc tế

(Dân trí) - Xuyên suốt 60 phút trình diễn, hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đã mang đến cho các vị Đại sứ, quan khách quốc tế bức tranh chân thực và đặc sắc về một Hội An – nơi đã từng là thương cảng sầm uất, nơi giao thoa văn hóa giữa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và Phương Tây.

Hành trình hơn 400 năm lịch sử của Hội An đã được tái hiện phần nào một cách tinh tế, đậm đà bản sắc Việt thông qua chất liệu nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật trình diễn và công nghệ, âm thanh, ánh sáng hiện đại.

“Ký ức Hội An” – cầu nối chuyển tải bản sắc và niềm tự hào văn hóa Việt đến với các đại sứ quốc tế
“Ký ức Hội An” – cầu nối chuyển tải bản sắc và niềm tự hào văn hóa Việt đến với các đại sứ quốc tế

Diễn ra vào tối 29/06 tại Hệ thống công viên văn hóa chủ đề Hội An Impression Theme Park nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An” đặc biệt chào đón sự tham dự của đoàn Đại sứ từ nhiều quốc gia, bao gồm Italia, Tây Ban Nha, Áo, Brazil, Cộng hòa Séc, Maroc, Haiti, Indonesia cùng Điều phối viên Liên hợp quốc, Tổng lãnh sự Pháp, Lãnh sự danh dự Rumani và đặc biệt có sự tham dự của ông Phạm Sanh Châu – Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, người Việt Nam đầu tiên tranh cử chức Tổng giám đốc UNESCO cùng đông đảo lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước cũng như đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Các Đại sứ và khách mời danh dự chụp ảnh cùng dàn diễn viên chính của chương trình
Các Đại sứ và khách mời danh dự chụp ảnh cùng dàn diễn viên chính của chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Sanh Châu – Trợ lý Bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam chia sẻ: “Ký ức Hội An là một chương trình thực cảnh với quy mô hoành tráng cả về nội dung, số lượng người biểu diễn, công nghệ âm thanh, ánh sáng, vũ đạo và kỹ thuật trình diễn do người Việt Nam thiết kế và tạo dựng. Câu chuyện của Ký ức Hội An tái tạo một cách ngắn gọn quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này, nhấn mạnh đến yếu tố giao thoa văn hóa từ rất sớm với các nền văn hóa Trung Hoa, Phương Tây và Nhật Bản. Chính vì bản sắc đa văn hóa đó, Hội An đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới. Toàn bộ show diễn toát lên vẻ đẹp bất tận của con người và cảnh quan của vùng đất này và rất xứng đáng được giới thiệu và quảng bá rộng rãi ra bạn bè quốc tế.”

Ông Phạm Sanh Châu giới thiệu về văn hóa nghệ thuật truyền thống với quan khách quốc tế
Ông Phạm Sanh Châu giới thiệu về văn hóa nghệ thuật truyền thống với quan khách quốc tế

Mang thông điệp “Chạm vào ký ức - Đánh thức trăm năm”, chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An” tái hiện chặng đường từ thuở vỡ đất khai hoang, phát triển và hội nhập của phố Hội – nơi từng là thương cảng sầm uất, nơi giao thoa văn hóa giữa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và Phương Tây ở thời kỳ vàng son rực rỡ.

Hội An – miền đất di sản nơi khi xưa từng là một trong những thương cảng tấp nập nhất của thế giới
Hội An – miền đất di sản nơi khi xưa từng là một trong những thương cảng tấp nập nhất của thế giới

Qua từng phân cảnh được dẫn dắt tinh tế và uyển chuyển, những câu chuyện về tình yêu xứ Quảng, những điển tích đậm nét văn hóa Việt cũng dần hiện lên trên nền chất liệu nghệ thuật kết hợp giữa thơ ca, lịch sử, kiến trúc, đậm đà bản sắc văn hóa Việt.

Những màn biểu diễn hoành tráng được dàn dựng công phu
Những màn biểu diễn hoành tráng được dàn dựng công phu

Người xem cũng không khỏi trầm trồ, choáng ngợp trước một thời vàng son rực rỡ của sông Hoài – phố Hội, khi thành phố “cổ tích” bỗng chuyển mình trở thành một trong những thương cảng sầm uất nhất nhì thế kỷ 16, là nơi hội tụ tinh hoa và giao thoa giữa các nền văn hóa trên thế giới.

Nghệ thuật thực cảnh giúp người xem “trở về” với một thương cảng Hội An sầm uất khi xưa
Nghệ thuật thực cảnh giúp người xem “trở về” với một thương cảng Hội An sầm uất khi xưa

Các Đại sứ và quan khách Quốc tế được hòa mình vào từng cung bậc cảm xúc của buổi diễn, được khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và con người Hội An trên hành trình 400 năm lịch sử một cách gần gũi, chân thực, tinh tế và sống động nhất. Kết thúc buổi biểu diễn các đại sứ và quan khách đều không tiếc lời khen ngợi rằng “Ký ức Hội An” là một câu chuyện văn hóa đẹp được kể lại một cách tinh tế, khéo léo nhưng vô cùng gần gũi, sống động bằng nghệ thuật đương đại khiến người xem không thể rời mắt và Việt Nam nên đầu tư phát triển những chương trình nghệ thuật đặc sắc như “Ký ức Hội An” để lan tỏa rộng rãi nét đẹp văn hóa của Việt Nam nói chung và di sản Hội An nói riêng ra thế giới.”

“Ký ức Hội An” được kỳ vọng sẽ là trải nghiệm văn hóa du lịch mới giúp Hội An trở thành điểm đến hấp dẫn hơn nữa và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, góp phần phát triển kinh tế và du lịch địa phương.