Rừng quốc gia Hoàng Liên lại đón du khách chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng

(Dân trí) - Từ ngày 1/4/2014, Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) tiếp tục mở cửa rừng đón du khách chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng cao 3143m và tham quan danh thắng suối Vàng - thác Tình Yêu trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ nổi tiếng.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đã giao cho Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Hoàng Liên là đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục tổ chức cấp phép,bán vé cho khách du lịch từ ngày 1/4/2014 trên 2 tuyến: Tuyến du lịch Suối Vàng – thác Tình Yêu ( trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ) và tuyến leo núi từ Trạm Tôn lên đỉnh Phan Si Păng.

 

Du khách nước ngoài leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng trở về
Du khách nước ngoài leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng trở về

Du khách nước ngoài leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng trở về


Các tuyến leo núi và tuyến du lịch khác nằm trong địa bàn vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa ) quản lý vẫn tạm dừng cấp phép và bán vé cho tới khi có quyết định mới.

 

Theo quyết định của giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Hoàng Liên chỉ cấp phép và bán vé leo núi Phan Si Păng và thăm danh thắng suối Vàng- thác Tình Yêu cho các công ty du lịch hoặc trung tâm lữ hành đã đăng ký và  hoàn thành việc chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quyết định của UBND tỉnh Lào Cai.

 

Đồng thời quy định tuyến du lịch Suối Vàng – thác Tình Yêu  chỉ tổ chức cho đoàn tham quan từ 20 người/đoàn, đoàn ít người phải ghép cho đủ người theo quy định trên. Mỗi đoàn khách du lịch phải có một nhân viên vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đi cùng hướng dẫn, giám sát công tác bảo vệ rừng.

 

Dịp này chỉ mở 1 tuyến leo núi duy nhất là Trạm Tôn -  Phan Si Păng – Trạm Tôn và quy định mỗi ngày chỉ được đón từ 100 du khách leo núi. Mỗi đoàn leo núi Phan Si Păng sẽ có ít nhất 1 người của vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa ) hướng dẫn đường đi và làm nhiệm vụ  giám sát du khách bảo vệ môi trường rừng trong suốt hành trình.

 

Phong cảnh rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) trên độ cao 2900 mét so với mặt nước biển
Phong cảnh rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) trên độ cao 2900 mét so với mặt nước biển



Trước đó do ảnh hưởng của nguy cơ cháy rừng mùa hanh khô nên lãnh đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) báo cáo UBND tỉnh Lào Cai cho phép tạm dừng cấp phép và bán vé cho du khách leo núi Phan Si Păng và thăm quan rừng quốc gia Hoàng Liên từ ngày 24/1 đến hết quý I năm 2014.

 

Từ tháng 4 trở đi trời nắng ấm nên nhiều loại hoa rừng đẹp của rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa ) khoe sắc tuyệt đẹp nên đây là dịp có rất đông du khách tham gia tua leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng  - “Nóc nhà Việt Nam” và  ngắm hoa lạ của núi Hoàng Liên hùng vỹ.

 

Phạm Ngọc Triển