Bạc Liêu:

Rộn ràng sắc xuân ở xứ "Công tử Bạc Liêu"

(Dân trí) - Chú heo ngộ nghĩnh, đờn kìm, nhà công tử,... được dựng lên trên quảng trường Hùng Vương ở trung tâm TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) với màu sắc, tiểu cảnh đẹp mắt để đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Nhiều hình ảnh ấn tượng trên quảng trường Hùng Vương- quảng trường được xem là lớn nhất khu vực ĐBSCL- đã được tỉnh này trang trí để đón Tết. Nhiều khu vực ở cửa ngỏ đường vào nội ô TP Bạc Liêu cũng có nhiều hình ảnh đẹp mắt như gia đình heo, hoa sen,...

Được biết, trong năm 2019, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức kỷ niệm 100 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nên hình ảnh cây đờn kìm là không thể thiếu.

Du khách khi về Bạc Liêu sẽ có điểm vui chơi, chụp ảnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 này.

Rộn ràng sắc xuân ở xứ Công tử Bạc Liêu - 1
Quảng trường Hùng Vương, được xem là quảng trường lớn nhất khu vực ĐBSCL.
Rộn ràng sắc xuân ở xứ Công tử Bạc Liêu - 2
Những chú heo ngộ nghĩnh đón Tết Kỷ Hợi 2019.
Rộn ràng sắc xuân ở xứ Công tử Bạc Liêu - 3
Trái tim tình yêu.
Rộn ràng sắc xuân ở xứ Công tử Bạc Liêu - 4
Túi quà xuân.
Rộn ràng sắc xuân ở xứ Công tử Bạc Liêu - 5
Cột mốc đảo Trường Sa.
Rộn ràng sắc xuân ở xứ Công tử Bạc Liêu - 6
Nhà "Công tử Bạc Liêu"
Rộn ràng sắc xuân ở xứ Công tử Bạc Liêu - 7
Biểu tượng cây đờn kìm.
Rộn ràng sắc xuân ở xứ Công tử Bạc Liêu - 8
Rộn ràng sắc xuân ở xứ Công tử Bạc Liêu - 9
Tết đến không thể thiếu dưa hấu đỏ, bánh chưng, bánh tét.
Rộn ràng sắc xuân ở xứ Công tử Bạc Liêu - 10
Rộn ràng sắc xuân ở xứ Công tử Bạc Liêu - 11
Gia đình heo được dựng lên ở cửa ngỏ đường vào khu trung tâm TP Bạc Liêu.

Huỳnh Hải