Quảng Trị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch

(Dân trí) - Ngày 12/4 tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng trị phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và Quảng bá Du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất.

Chủ trì buổi họp báo do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Trị và ông Trần Phương, Phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV.

Tại buổi họp báo, bên cạnh những báo cáo về tiềm năng thế mạnh các dự án kêu gọi đầu tư và chương trình hội nghị đầu tư sắp tới lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng công bố các cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp nhà đầu tư vào Quảng Trị.

Quảng Trị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch - 1

Theo đó hội nghị chính thức sẽ diễn ra vào ngày 17/4 tới đây tại khách sạn Mương Thanh, Đông Hà, Quảng Trị. Đây là lần đầu tiên tỉnh này tổ chức hội nghị đầu tư xúc tiến với quy mô lớn với sự tham gia của nhiều chuyên gia và các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Trong đó Ngân hàng BIDV là hội nghị với tư cách là đồng tổ chức, nhà tài trợ, BIDV cũng đồng hành, thu xếp vốn với những dự án khả thi, hiệu quả.

Quảng Trị từ lâu là nơi nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử cách mạng như: Thành cổ Quảng Trị, Cụ di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Đường 9 - Khe Sanh, đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, Địa đạo Vĩnh Mốc, Sân bay Tà Cơn, Hàng rào điện tử Mc. Namara, nhà đày Lao Bảo và Đảo Cồn cỏ anh hùng…Cùng với nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, đã tạo nên tính đặc thù, độc đáo và hấp dẫ của hệ thống di tích chiến tranh của Quảng Trị.

Bên cạnh đó, Quảng Trị còn có nhiều danh lam thắng cảnh như Trằm Trà Lộc, rừng nguyên sinh Rú Lịnh, động Brai…nhiều bãi biển cửa Tùng, cửa Việt, Vĩnh Thái mang vẻ đẹp rất riêng với cát trắng tinh khôi, bằng phẳng, mịn màng, làm nước trong xanh ít nơi nào có được. Quảng Trị còn có nhiều di tích văn hóa tâm linh đặc sắc các lễ hội dân gian, lễ hội cách mạng tiêu biểu. Tổ đình sắc tứ - một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung…

Quảng Trị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch - 2

Hiện Quảng Trị được xem là cầu nối cho các tour du lịch nổi tiếng: “Con đường huyền thoại”; “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”. Đến với Quảng Trị du khách sẽ cảm nhận được những nét đặc sắc rất riêng của mảnh đất con người Quảng Trị, ý trí quật cường của nhân dân Việt Nam.

Hiện nay, dọc ven biển cửa Tùng và Cửa Việt đã được địa phương này quy hoạch một số khu du lịch ở các vị trí thuận lợi, hấp dẫn với diện tích 1.200 ha. Đó là Khu du lịch Cửa Việt với quy mô khu vực trung tâm rộng 141 ha, Khu du lịch Cửa Tùng, quy mô khu vực trung tâm rộng 135ha, khu du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng quy mô 746 ha và khu dịch vụ - du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng – Địa đạo Vĩnh Mốc quy mô 170 ha.

Để thu hút kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp vào Quảng Trị, chính quyền tỉnh này đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, địa phương này cũng cam kết nâng cao cải thiện môi trường đầu tư, sẵn sàng hợp tác giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục đầy cũng như áp dụng các ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất, kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề khó khăn vướng mắc đối với doanh nghiệp…

Hữu Thắng