Quảng Ngãi: Khuyến nghị du khách bảo vệ cổng Tò Vò

(Dân trí) - Huyện Lý Sơn lo ngại sự tác động của hàng chục ngàn lượt khách du lịch mỗi năm gây ảnh hưởng đến cấu trúc của thắng cảnh cổng Tò Vò.

Ông Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện Lý Sơn cho biết, địa phương này vừa tiến hành lắp đặt lại các biển chỉ dẫn tại các di tích, thắng cảnh trên địa bàn. Đồng thời khuyến nghị du khách hạn chế leo lên cổng Tò Vò để bảo vệ thắng cảnh độc đáo này.

Quảng Ngãi: Khuyến nghị du khách bảo vệ cổng Tò Vò - 1
Cổng Tò Vò là một dạng địa hình hiếm có trên thế giới.

 Cổng Tò Vò là dạng địa hình hiếm có trên thế giới. Vòm đá này được hình thành từ trầm tích núi lửa cách đây hàng triệu năm. Cổng Tò Vò có chiều dài khoảng 20 m, đỉnh cổng cao hơn bề mặt mài mòn biển 4 m, điểm hẹp nhất rộng khoảng 2 m.

Theo nhiều nghiên cứu, cổng Tò Vò có nhiều khe nứt là vị trí xung yếu dễ bị sóng biển phá hủy. Trên thực tế, cấu trúc của cổng Tò Vò vẫn đang bị sóng biển xâm thực, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Cùng với đó, mỗi năm có hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan cổng Tò Vò. Nhiều nhóm du khách leo trèo lên cổng Tò Vò để chụp ảnh có nguy cơ tác động xấu đến cấu trúc của thắng cảnh này.

Quảng Ngãi: Khuyến nghị du khách bảo vệ cổng Tò Vò - 2
Lượng du khách leo lên cổng Tò Vò quá đông có thể gây ảnh hưởng đến cấu trúc của vòm đá này.

 Do đó, huyện Lý Sơn khuyến nghị du khách hạn chế leo trèo lên cổng Tò Vò, đặc biệt là nhiều người leo lên cổng vòm cùng lúc. Việc làm này nhằm bảo vệ cổng Tò Vò và đảm bảo an toàn cho du khách.

Quảng Ngãi: Khuyến nghị du khách bảo vệ cổng Tò Vò - 3
Vòm đá nham thạch được phát hiện vào năm 2014 ngoài khơi đảo Bé.

Ngoài cổng Tò Vò trên cạn, tại đảo Lý Sơn còn có một vòm đá núi lửa khác nằm ở độ sâu 13m dưới đáy biển cách đảo Bé khoảng 1 hải lý. Tổng thể khối nham thạch tạo nên vòm đá kéo dài gần 100 m, trong đó phần mái vòm dài khoảng 20 m. Tính từ đáy biển lên, nơi cao nhất của vòm đá khoảng 5 m

Quốc Triều