"Nữ người nhện" tay không leo vách đá 108m, cao ngang 30 tầng ở Trung Quốc

Thư An

(Dân trí) - Luo Dengpin được công nhận là người phụ nữ duy nhất trên thế giới theo truyền thống leo núi bằng tay không của người Miêu cổ đại.

Luo Dengpin (43 tuổi) - đến từ huyện tự trị dân tộc Miêu và Bố Y Tử Vân ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc - được biết đến với biệt danh "nữ người nhện Trung Quốc". Bà nổi tiếng nhờ khả năng leo lên những vách đá cao hơn 100m mà không cần găng tay hoặc thiết bị bảo hộ.

"Nữ người nhện" tay không leo vách đá hơn 100m (Video: SCMP).

Nhìn Luo khéo léo leo lên vách đá cao 108m (tương đương tòa nhà 30 tầng) một cách dễ dàng, nhiều người không khỏi kinh ngạc. Kỹ năng đặc biệt của bà bắt nguồn từ tập tục chôn cất trên vách đá của người Miêu cổ đại.

Nữ người nhện tay không leo vách đá 108m, cao ngang 30 tầng ở Trung Quốc - 1

Luo Dengpin được mệnh danh là "nữ người nhện Trung Quốc" vì có khả năng leo vách đá hơn 100m bằng tay không (Ảnh: China Daily).

Người dân tộc Miêu sinh sống ở những vùng sâu vùng xa và miền núi tin rằng, việc chôn cất trên cao cho phép người quá cố "nhìn về quê cha đất tổ" ở miền trung Trung Quốc. Họ cũng xem quan tài hình thuyền là biểu tượng của hy vọng cho các linh hồn tìm cách trở về nhà sau khi qua đời.

Bên cạnh đó, một số nguyên do khách quan cũng đóng vai trò cho sự tồn tại của tập tục này: Chôn cất người chết trên vách đá giúp bảo tồn nguồn đất nông nghiệp quý giá và bảo vệ thi thể khỏi động vật hoang dã.

Theo thời gian, người Miêu trau dồi kỹ năng leo núi bằng tay không và truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, hiện tại, Luo là người phụ nữ duy nhất trong số "người nhện" của khu vực. 

Luo leo núi từ năm 15 tuổi, dưới sự chỉ dạy của cha. Ban đầu, bà muốn cạnh tranh với các chàng trai trong làng và kiếm sống bằng nghề hái dược liệu, nhặt phân chim từ tổ chim én trên vách đá dùng làm phân bón.

"Người ta nói leo vách đá chỉ dành cho đàn ông, nhưng tôi tin rằng mọi giới tính đều bình đẳng. Đó là khởi đầu cho hành trình trở thành nữ người nhện của tôi", Luo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn năm 2017.

Nữ người nhện tay không leo vách đá 108m, cao ngang 30 tầng ở Trung Quốc - 2

Người phụ nữ 43 tuổi hiện kiếm sống nhờ biểu diễn kỹ năng leo vách đá bằng tay không cho du khách xem (Ảnh: Weibo).

Trước khi khu vực Luo sinh sống được phát triển, bà đã leo lên vách đá cao 108m mỗi ngày để nhặt phân chim én.

"Người nước ngoài thường sợ hãi khi thấy tôi leo vách đá bằng tay không nhưng tôi đã quen. Tôi làm điều này nhiều đến mức đôi bàn tay đã chai sạn", bà kể trong cuộc phỏng vấn gần đây với Shandong TV.

Nắm vững kỹ thuật leo vách đá không chỉ đòi hỏi sức mạnh thể chất mà còn cần kỹ năng khéo léo. Công việc đầy thử thách là hái dược liệu có thể mất 4-5 tiếng.

Ngày nay, việc nhặt phân chim én để làm phân bón không còn phổ biến nữa. Bởi vậy, Luo kiếm tiền bằng cách biểu diễn cho khách du lịch xem.

"Nhiều du khách muốn quan sát cách thu thập các loại thảo mộc và trả tiền cho chúng tôi để trình diễn. Thu nhập của tôi không cao nhưng tôi tự hào là một nữ người nhện", bà nói.

Luo từng rời quê hương tìm việc làm thuê nhưng đã trở về vào năm 2000 để kết hôn và lập gia đình. Câu chuyện của "nữ người nhện" đã truyền cảm hứng cho nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc.

"Thế hệ đi trước thực sự có khả năng làm mọi thứ. Vách đá và núi dốc thẳng đứng cũng không thể ngăn cản họ khám phá", một người dùng mạng xã hội nhận xét.

"Ngưỡng mộ nữ người nhện dũng cảm. Phụ nữ cũng có khả năng như đàn ông và còn tuyệt vời hơn nữa", một người khác nói thêm.

Theo SCMP