Nơi lưu giữ mẫu vật về hổ, "kỳ lân châu Á" đón khách tham quan miễn phí

Vi Thảo

(Dân trí) - Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung hiện lưu giữ và trưng bày những bộ sưu tập về động vật, thực vật quý hiếm, mẫu địa chất khoáng sản.

Nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2025, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải Miền Trung, tọa lạc tại quận Thuận Hóa, thành phố Huế, đã quyết định mở cửa miễn phí cho học sinh, sinh viên, người dân và du khách đến tham quan, học tập và nghiên cứu.

Khách tham quan sẽ được hướng dẫn trải nghiệm không gian trưng bày, từ đó hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự đa dạng sinh học.

Nơi lưu giữ mẫu vật về hổ, kỳ lân châu Á đón khách tham quan miễn phí - 1
Nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải Miền Trung (Ảnh: Vi Thảo).

Theo lãnh đạo bảo tàng, hiện tại nơi đây trưng bày hơn 4.500 mẫu vật địa chất khoáng sản, cá, côn trùng, động vật hoang dã, gỗ rừng và bướm nhân nuôi.

Đặc biệt, không gian trưng bày có nhiều mẫu vật của các loài thú hoang dã quý hiếm như hổ, báo, gấu, tê tê, voi, vọoc chà vá chân nâu và sao la, còn được gọi là "kỳ lân châu Á".

Nơi lưu giữ mẫu vật về hổ, kỳ lân châu Á đón khách tham quan miễn phí - 2
Xương voi được lắp ghép và trưng bày bên trong bảo tàng (Ảnh: Vi Thảo).

Từ khi mở cửa, bảo tàng đã thu hút nhiều đối tượng đến trải nghiệm, nghiên cứu và học tập. Đặc biệt, bảo tàng có một cơ sở dữ liệu khoa học quý giá, giúp sinh viên đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu.

Nơi lưu giữ mẫu vật về hổ, kỳ lân châu Á đón khách tham quan miễn phí - 3
Mẫu vật cá mặt trăng đuôi nhọn được trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải Miền Trung (Ảnh: Vi Thảo).

Năm 2013, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt quy hoạch diện tích 100ha tại phường An Tây, quận Thuận Hóa để bảo tàng xây dựng không gian trưng bày và trồng rừng mưa nhiệt đới.

Đến nay, dự án đã trồng hơn 40 loài cây bản địa trên diện tích 67,6ha, góp phần bảo tồn thiên nhiên.

Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải Miền Trung được thành lập từ năm 2009 theo Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020.

Đây là bảo tàng thiên nhiên cấp khu vực, có chức năng nghiên cứu khoa học, sưu tầm, lưu giữ, trưng bày, phổ biến kiến thức, giới thiệu và quảng bá các giá trị thiên nhiên.