Bạc Liêu:
Những công trình kiến trúc trên quảng trường lớn nhất ĐBSCL
(Dân trí) - Quảng trường Hùng Vương (tỉnh Bạc Liêu) với nhiều công trình kiến trúc đặc sắc đang được xem là một trong những điểm du lịch tiêu biểu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Quảng trường Hùng Vương tọa lạc ngay trung tâm TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (mặt tiền nằm trên các đường Nguyễn Tất Thành- Hùng Vương- Trần Huỳnh) có mặt bằng khá lớn, là một trong những điểm đến của khách tham quan trong và ngoài tỉnh khi đến Bạc Liêu. Quảng trường Hùng Vương cũng được xem là Quảng trường lớn nhất khu vực ĐBSCL hiện nay.
Ngay trên Quảng trường có nhiều công trình mang kiến trúc và chất nghệ thuật đặc sắc như: Cây đờn kìm, Biểu tượng 3 dân tộc Kinh- Hoa- Khmer, Biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu- Ninh Bình…
Xung quanh Quảng trường ngoài các cơ quan nhà nước của tỉnh Bạc Liêu còn có các công trình: Tượng đài chiến thắng Mậu Thân, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu…góp phần mang đến một không gian không chỉ đẹp mà còn nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần của tỉnh Bạc Liêu.
Mỗi tháng, Quảng trường Hùng Vương thu hút trên 10.000 lượt khách đến tham quan, du lịch đủ để cho thấy được “sức hút” của công trình này.
Tỉnh Bạc Liêu đang hoàn thiện hồ sơ gửi Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đề nghị công nhận Quảng trường Hùng Vương là điểm du lịch tiêu biểu của ĐBSCL.
Được biết hiện nay tỉnh Bạc Liêu đã có 3 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL gồm: Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam và Đền thờ Bác Hồ.
Việc Quảng trường Hùng Vương sớm được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của ĐBSCL sẽ không chỉ có thêm một điểm đến cho khách phương xa ở ĐBSCL mà còn góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh Bạc Liêu.
Huỳnh Hải