Những con đường giúp "giải nhiệt" giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội

Khôi Vũ

(Dân trí) - Các tuyến đường như Kim Mã, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Trần Phú... luôn râm mát, dễ chịu ngay cả trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm nhờ hệ thống cây xanh bao phủ hai bên đường.

Những con phố "mát rượi" giữa ngày nắng nóng "đổ lửa" ở Hà Nội

Vào những ngày cuối tháng 6 nắng như đổ lửa, nếu không phải đi làm chắc hẳn ít ai muốn bước chân ra đường. Nhiệt độ ban ngày Hà Nội có thể lên tới 40 độ C, hơi nóng mặt đường vào lúc buổi trưa nắng nhất có thể lên tới gần 50 độ C. Những con đường vắng hơn, không nhộn nhịp như thường thấy, đa phần mọi người đều muốn di chuyển nhanh để tránh nắng.

Nhưng Hà Nội vẫn có những con đường "trốn" được cái nắng nóng hầm hập đáng sợ đó nhờ hệ thống cây xanh rợp bóng, như Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Trần Phú... 

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 1

Đường Hoàng Diệu dài 1,3km nối liền hai phố Phan Đình Phùng và Nguyễn Thái Học, thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Đường Hoàng Diệu được xem là một trong những con đường đẹp nhất của Hà Nội bởi nó được phủ xanh suốt bốn mùa với hàng xà cừ cổ thụ hai bên đường.

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 2

Đoạn đường này râm mát hơn hẳn khu vực lân cận nhờ hàng cây bao phủ.

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 3

Phố Điện Biên Phủ xanh mát với 2 hàng xà cừ trăm tuổi.

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 4

Đường Thanh Niên dài gần 1km, bắt đầu từ dốc Yên Phụ tới ngã ba Quán Thánh - Thụy Khuê. Đây là con đường độc đáo nhất thủ đô, nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch.

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 5

Đường Thanh Niên được phủ xanh bởi những hàng cây hai bên đường, cùng làn đường rộng và thoáng mát. Thêm vào đó là việc nằm giữa 2 hồ lớn giúp nhiệt độ ở đây mát mẻ, dễ chịu hơn.

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 6

Đường Phan Đình Phùng dài khoảng 1,5 km, kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót, thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Phố nổi tiếng với những hàng sấu cổ thụ hai bên, mỗi cây sấu đều được đánh số riêng, và có hẳn một đoạn đường có hai hàng sấu trên cùng một vỉa hè. 

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 7

Những hàng sấu tạo nên không gian xanh mát cho con đường ngay cả trong mùa hè nóng nực. 

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 8

Phố Phan Đình Phùng xanh mướt giữa trưa hè oi ả.

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 9

Nối liền với phố Phan Đình Phùng là Hoàng Hoa Thám, con đường này cũng nổi tiếng với những hàng cây cổ thụ lâu năm, đặc biệt con phố này còn có Vườn Bách thảo, không gian xanh mát bậc nhất Thủ đô.

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 10

Đoạn đường Kim Mã khá rộng rãi với nhiều làn đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại cũng nổi tiếng vì có nhiều cây xanh.

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 11

Hàng cây xà cừ rắn chắc ở giữa đường là "cứu tinh" cho cả một khu phố, nhất là vào mỗi buổi trưa và chiều nắng oi ả.

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 12

Đường Trần Phú cũng sở hữu những tán cây cho bóng mát gần trọn lòng đường, giúp cho việc đi lại của người dân trong ngày hè đỡ phần vất vả.

Những con đường giúp giải nhiệt giữa ngày nắng nóng ở Hà Nội - 13

Trong ảnh là khu vực đường Láng, một trong những nơi có hàng cây giữa dải phân cách đẹp nhất nhì Hà Nội.