Nhiều chặng bay bị cắt, khách sạn ở Phú Quốc trống 50% số phòng

Bảo Trân

(Dân trí) - Lượng khách sụt giảm, nhiều đường bay nội địa bị cắt. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, du lịch Phú Quốc gặp thêm nhiều khó khăn trước Tết Nguyên đán 2024.

Bị cắt 3 đường bay nội địa khiến du lịch Phú Quốc thêm chật vật

Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, thông tin các tuyến nội địa Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang đi Phú Quốc đã dừng khai thác nhiều tháng nay.

Kể từ cuối tháng 11/2023 Bamboo Airways tái cơ cấu nên đã tạm ngưng khai thác đường bay từ Cần Thơ, TPHCM đến Phú Quốc, dự kiến khai thác trở lại vào đầu năm 2024. Trong khi đó, đây là hãng bay duy nhất khai thác tuyến Cần Thơ - Phú Quốc và hiện không có hãng khác mở tuyến này.

Hiện khách nội địa đến đảo ngọc bằng đường hàng không hiện còn ba lựa chọn xuất phát từ Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM.

Nhiều chặng bay bị cắt, khách sạn ở Phú Quốc trống 50% số phòng - 1
Nhiều chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc trong bối cảnh khách du lịch nội địa sụt giảm (Ảnh: Sở Du lịch Kiên Giang).

Bà Nguyễn Thị Bích Diệu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, nhận định hơn 80% du khách đến Phú Quốc thông qua đường hàng không chính vì vậy việc cắt giảm đường bay chắc chắn gây khó khăn lớn cho ngành du lịch Phú Quốc.

"Bên cạnh việc mất các đường bay, thì các yếu tố khác cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn của ngành du lịch Phú Quốc là do suy giảm kinh tế dẫn đến việc chi tiêu của du khách sụt giảm. Lượng khách đến Phú Quốc giảm dẫn đến các hãng hàng không phải cắt giảm đường bay".

Theo bà Diệu, trong bối cảnh khách du lịch nội địa giảm, nhiều chuyến bay thuê bao (charter flight) từ các nước đến Phú Quốc, khiến nguồn khách quốc tế đa dạng.

Nhiều chặng bay bị cắt, khách sạn ở Phú Quốc trống 50% số phòng - 2
UBND thành phố Phú Quốc làm việc với các công ty, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn (Ảnh: Phương Giang).

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang nhận định Phú Quốc hội tụ đủ các yếu tố để trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế, tuy nhiên mọi sự thành công đều cần một quá trình quá độ.

"Phú Quốc cần một chiến lược quảng bá nhất quán, thực thi đồng bộ, giữ vững bản sắc văn hóa bản địa và tài nguyên thiên nhiên, nâng giá trị của từng sản phẩm và điểm đến. Các doanh nghiệp du lịch cũng cần cải tiến tư duy, nâng tầm dịch vụ, tăng tính chuyên nghiệp và cạnh tranh bền vững bằng giá trị chứ không bằng giá cả".

Việc bị cắt 3 đường bay cùng lúc khiến du lịch Phú Quốc thêm chật vật, đặc biệt hụt một lượng khách lớn từ miền Trung trước Tết Nguyên đán 2024.

Theo ghi nhận, bình quân mỗi ngày có khoảng 10 chuyến bay từ TP HCM đi Phú Quốc. Còn đường bay Hà Nội - Phú Quốc khai thác với tần suất từ 5 chuyến/ngày.

Riêng đường bay Hải Phòng - Phú Quốc mỗi tuần chỉ còn lác đác không quá 5 chuyến, giá vé khoảng 1 triệu - gần 5 triệu đồng/chiều. Giá vé này đã giảm so với cùng kỳ.

Phập phồng trước Tết Nguyên đán 2024

Theo bà Trần Mỹ Hân, Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Happy, cho biết hiện tại công ty bà đã bắt đầu nhận đặt tour Tết Nguyên đán 2024.

"Nhiều khách hàng đã bắt đầu xin tư vấn, báo giá tour Tết Âm lịch đến Phú Quốc nhưng số lượng người chuyển khoản đặt cọc chỉ 40%", bà Hân nói.

Theo bà Hân, mùa lễ hội cuối năm Phú Quốc tổ chức nhiều chương trình đại nhạc hội, do vậy lượng khách đến đây cũng nhộn nhịp. Tuy nhiên, sau lễ Giáng sinh hoặc Tết Dương lịch mới có thể nắm chắc được tình hình.

"Phải qua Tết Tây mới biết lượt khách đến Phú Quốc có tăng so với năm trước không nhưng hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị trước tinh thần lượng khách đặt tour giảm", bà Hân nói.

Nhiều chặng bay bị cắt, khách sạn ở Phú Quốc trống 50% số phòng - 3
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Ảnh: Bảo Trân).

Khách đặt phòng nghỉ chỉ đạt 50%

Thống kê từ Báo cáo kinh tế thường niên của ĐBSCL, số lượng khách sạn 3 sao trở lên ở TP Phú Quốc chiếm đến 70% số khách sạn 3 sao trên toàn vùng, và chiếm đến 90% toàn tỉnh.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, toàn tỉnh hiện có khoảng 940 cơ sở lưu trú với tổng số 33.275 phòng nghỉ, trong đó, hạng 1-3 sao có 29 cơ sở với 1.855 phòng, hạng 4-5 sao 26 cơ sở với hơn 11.130 phòng.

Riêng TP Phú Quốc có gần 30.000 phòng lưu trú, 800 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Công suất đặt phòng ở TP Phú Quốc mùa lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch năm nay nhà nghỉ, khách sạn nằm ngoài trung tâm thành phố công suất đặt phòng dịp lễ hội cuối năm đều chưa đạt 50%. Phân khúc cao cấp bao gồm khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng đạt từ 60%.

Ông Trương Viễn Huy - nghiên cứu sinh ngành Quản trị khách sạn - Du lịch trường Đại Học Taylor's, Malaysia, Giám đốc Công ty TNHH Dkhoo Studios tại Singapore, nhận xét việc cắt giảm các chuyến bay nội địa khiến khách Việt ngày càng khó đến Phú Quốc. Để ổn định tình hình, các doanh nghiệp cần phải chủ động trước Tết Nguyên đán 2024.

"Với việc bỏ đường bay quốc tế từ các thành phố lớn khiến khách quốc tế và cả khách nội địa khó đến Phú Quốc. Để củng cố vị thế du lịch của đảo ngọc trước Tết Nguyên đán 2024 các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cần phối hợp với các hãng bay tạo chuỗi cung ứng du lịch với giá cả hợp lý. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần phối hợp với cộng đồng địa phương tăng tính tương tác với du khách", ông Huy nói.