Nhà vệ sinh đạt chuẩn ASEAN bên bờ phá Tam Giang để cho bò ăn cỏ
(Dân trí) - Nhiều công trình hạ tầng du lịch được xây dựng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại thành phố Huế chưa được quản lý chặt chẽ và phát huy tốt công năng thiết kế.
Ngày 14/4, ông Ngô Văn Đức, Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền, thành phố Huế, cho biết, sẽ yêu cầu đơn vị quản lý kiểm tra và xử lý tình trạng người dân chăn thả gia súc trong khu công viên Cồn Tộc, một địa điểm du lịch nổi tiếng bên bờ phá Tam Giang, thuộc xã Quảng Lợi.
Trước đó, người dân địa phương đã phản ánh về việc khu công viên này chưa được quản lý chặt chẽ, dẫn đến tình trạng trâu, bò tự do đi vào tìm thức ăn, gây mất vệ sinh và làm hư hại cây xanh, ảnh hưởng đến môi trường du lịch.

Không chỉ vậy, bò thả rông còn leo lên nóc của công trình nhà vệ sinh công cộng tại công viên để ăn cỏ. Theo một chủ ki ốt kinh doanh giải khát trong khu vực, nhà vệ sinh này đã được chủ đầu tư bàn giao từ cuối năm 2024, nhưng đơn vị quản lý chỉ mở cửa mỗi khi có lễ hội.
Công trình thuộc dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng" - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, hạng mục nhà chờ bến đò Cồn Tộc và Vĩnh Tu cũng chưa phát huy hiệu quả, không có hoạt động khai thác nào diễn ra, gây nguy cơ lãng phí vốn đầu tư.

Theo UBND huyện Quảng Điền, địa phương này đã tiếp nhận các hạng mục từ tháng 8/2024. Ban đầu, UBND huyện giao nhà vệ sinh công cộng hình mũi thuyền cho UBND xã Quảng Lợi quản lý.
Đến đầu năm 2025, công trình này cùng với nhà chờ bến Cồn Tộc và bến Vĩnh Tu được giao cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện quản lý.
Huyện Quảng Điền đang xây dựng đề án cho thuê nhà chờ bến Cồn Tộc và bến Vĩnh Tu thông qua hình thức đấu giá, nhằm khai thác và phát huy tốt công năng của công trình.
Đối với hạng mục nhà vệ sinh công cộng, ông Võ Đông Thi, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền, cho biết, đơn vị được UBND huyện giao quản lý nhưng chìa khóa hiện vẫn nằm tại UBND xã Quảng Lợi.
Như Dân trí đã đưa tin, nhà vệ sinh công cộng tại khu công viên bến đò Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, thành phố Huế được thiết kế theo chuẩn ASEAN, cung cấp cơ sở vật chất an toàn và dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu của người dân từ các nền văn hóa khác nhau.
Công trình bên ngoài được thiết kế với dáng mũi thuyền đang vươn khơi, có đường đi dành cho người khuyết tật và các ô trồng cây xanh tạo cảnh quan. Mái nhà vệ sinh có lan can, được trải cỏ nhân tạo để tạo điểm nhấn độc đáo, và nền sân xung quanh được lát gạch.
Dự án được triển khai tại bên bờ phá Tam Giang - nơi được mệnh danh là vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với các điểm du lịch trải nghiệm.

Trước đó, tháng 10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đã phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng, trong đó vốn vay của ADB trên 145 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng.
Dự án gồm các gói thầu nâng cấp tuyến đường kết nối Quốc lộ 1A với điện Hòn Chén cùng bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, quầy bán hàng lưu niệm, nhà quản lý quanh di tích này; xây dựng, nâng cấp 5 bến thuyền trên sông Hương và đầm phá Tam Giang.
Dự án còn nâng cấp tuyến đường vào Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã và xây dựng bến thuyền du lịch Đá Bạc, thuộc huyện Phú Lộc. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện có nhiều hạng mục thuộc dự án đã hoàn thành nhưng chưa được khai thác, phát huy hết công năng thiết kế, thậm chí bị bỏ hoang.