Nhà hàng thịt chó ở Pyeongchang vẫn mở cửa đón khách trong thời gian thế vận hội

(Dân trí) - Các nhà hàng bán thịt chó ở Pyeongchang vẫn tiếp tục mở cửa đón khách trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông tại đây.

Nhà hàng thịt chó ở Pyeongchang vẫn mở cửa đón khách trong thời gian thế vận hội

Bất chấp việc vận động của chính quyền cùng sức ép từ các tổ chức bảo vệ động vật, nhiều nhà hàng bán thịt chó tại Pyeongchang đã từ chối lệnh đóng cửa hàng kinh doanh. Trước đó, chính quyền địa phương từng đưa ra lời đề nghị nhận những khoản tiền trợ cấp để 12 nhà hàng này tạm đóng cửa trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông.

Một thực đơn với những món làm từ chó ở một nhà hàng tại Pyeongchang
Một thực đơn với những món làm từ chó ở một nhà hàng tại Pyeongchang

"Chúng tôi nhận được nhiều đơn từ khiếu nại từ các cửa hàng kinh doanh thịt chó phàn nàn về việc họ bị ảnh hưởng. Một số nhà hàng đã chuyển sang bán thịt lợn nhưng doanh số sụt giảm khiến họ buộc phải quay lại kinh doanh thịt chó như cũ", ông Lee Yong-bae, một quan chức địa phương cho hay.

Nhiều người cao tuổi ở Hàn Quốc vẫn thích ăn thịt chó vì tin rằng nó cung cấp nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng
Nhiều người cao tuổi ở Hàn Quốc vẫn thích ăn thịt chó vì tin rằng nó cung cấp nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng

Trước đó, chính quyền Hàn Quốc cố gắng thuyết phục những nhà hàng này tháo dỡ biển quảng cáo bán thịt chó, tránh gây ảnh hưởng xấu với du khách quốc tế trong thời gian Thế vận hội diễn ra. Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự phản ứng dữ dội.

Tại Hàn Quốc có khoảng 1 triệu con chó bị giết thịt hàng năm. Người dân tại đây vẫn giữ thói quen ăn thịt chó vì tin rằng đây là nguồn dinh dưỡng dồi dào, cung cấp nhiều năng lượng. Tuy vậy, nếu như ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc từ chối món ăn truyền thống này, thì lớp người già, người cao tuổi vẫn ưa dùng thịt chó.

Ước tính khoảng 1 triệu con chó bị giết mỗi năm ở Hàn Quốc
Ước tính khoảng 1 triệu con chó bị giết mỗi năm ở Hàn Quốc

Trước đó, vào đầu năm 2017, Hàn Quốc đã đóng cửa chợ buôn bán thịt chó lớn nhất ở nước này để chuẩn bị cho kỳ thế vận hội.

Huy Hoàng

Theo Fox