1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Nhà hàng, khách sạn ở Sapa mở cửa trở lại: "Từ sáng đón về 6 khách vẫn vui"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Đại diện một số nhà hàng, khách sạn ở Sapa (Lào Cai) bày tỏ sự phấn khởi sau khi điểm đến này khôi phục các hoạt động du lịch trở lại từ ngày 13/9 sau trận mưa bão lũ quét kinh hoàng thời gian qua.

"Từ sáng đến giờ, cửa hàng mới đón 5-6 khách vào thuê đồ nhưng tâm trạng của tôi cũng như các nhân viên đều rất phấn khởi. Chỉ mong tình hình thời tiết ổn định để Sapa được đón tiếp khách chu đáo như trước", anh Hoàng Văn Nam, chủ cơ sở chuyên cho thuê trang phục để khách tới chụp hình tại số 016 thuộc bản Cát Cát, cho biết.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão Yagi, nhiều nơi ở Sapa (tỉnh Lào Cai) bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường và các đập tràn bị hư hỏng, không đảm bảo giao thông. Bản Cát Cát là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng trong mưa lũ.

Nhà hàng, khách sạn ở Sapa mở cửa trở lại: Từ sáng đón về 6 khách vẫn vui - 1
Khách tới trải nghiệm mùa lúa ở Sapa (Ảnh: Toàn Vũ).

Anh Hoàng Anh, chủ của Én Hotel nằm tại trung tâm xã Tả Van, cho biết, thông tin Sapa mở cửa đón khách trở lại đều khiến những người kinh doanh trong lĩnh vực du lịch vui mừng dù lượng khách chưa thể đạt như kỳ vọng.

"Cơ sở lưu trú của chúng tôi may mắn không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên hiện tại lượng khách đặt phòng chỉ đạt khoảng 20-30%. Tâm lý chung của khách vẫn còn e ngại tới Sapa dịp này vì lo mưa lũ. Bởi vậy khách tới đây chủ yếu vẫn là những người đặt phòng từ trước đó và phải dời lịch chứ chưa có khách mới", chủ khách sạn chia sẻ.

Đại diện một nhà hàng trên phố Xuân Viên cho biết, ngay trong thời điểm mưa lũ, chính quyền địa phương và bà con nhanh chóng khắc phục những tuyến đường bị sạt lở. Các tuyến điểm đều được khắc phục để xe ô tô đi vào tận nơi. Hiện nhà hàng bắt đầu đón một số đoàn khách là gia đình tự lái xe quay lại trải nghiệm.

Nhà hàng, khách sạn ở Sapa mở cửa trở lại: Từ sáng đón về 6 khách vẫn vui - 2
Ruộng bậc thang ở bản Tả Van (Ảnh: Én Hotel).

Từ 13/9, UBND thị xã Sapa cho biết đã khôi phục hoạt động đối với các khu, điểm du lịch bao gồm khu du lịch cáp treo Sun World Fansipan Legend.

Ngày 14/9, các khu điểm khác như Thác Bạc, vườn đá Tả Phìn, Thung lũng xanh, Vườn hồng mộng mơ, Suối vàng - Thác tình yêu, Hàm Rồng, Cát Cát cũng sẽ khôi phục hoạt động. Một số điểm đến còn tiếp tục theo dõi tình hình là Đồi hoa hồng cổ, Thung lũng Mường Hoa, Sín Chải.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tô Bá Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết, giai đoạn này, Sapa đang chứng kiến lượng khách thấp so với mọi năm vì một số lý do khách quan.

"Sapa đang bước vào chu kỳ tháng thấp điểm hàng năm là tháng 9. Do ảnh hưởng từ mưa lũ, du khách đều có tâm lý chung không dám đi vì lo ngại sạt lở. Bởi vậy trong tháng này cơ bản khách đều hủy lịch gần hết. Trong khi đó, thiệt hại lớn nhất của các đơn vị kinh doanh du lịch là trong hơn 10 ngày qua là không có nguồn thu.

Hiện các tuyến đường tới điểm du lịch đều thông suốt. Đường đi từ Lào Cai tới Sapa trở lại bình thường. Tuy nhiên khách tới Sapa thời điểm này chủ yếu vẫn là các đoàn phục vụ công tác từ thiện. Vì vậy, Hiệp hội du lịch sẽ hỗ trợ cơ sở lưu trú cho các đoàn từ thiện", ông Hiếu nói. 

Ngày 15/9, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ tiếp đón các công ty đơn vị lữ hành từ Hà Nội lên làm việc trực tiếp, khảo sát lại các tuyến điểm du lịch để tiếp tục đưa khách trở lại.

Ngày 8/9, UBND thị xã Sapa đưa công văn khẩn, dừng mọi hoạt động du lịch ngoài trời, đón khách tham quan tại các điểm di tích, thắng cảnh trên địa bàn cho tới khi có công văn mới.