Người Hà Nội nô nức đổ về nhà thờ, trung tâm thương mại đón Giáng sinh

(Dân trí) - Từ chiều tối ngày 23/12, hàng nghìn người đã tìm đến các tuyến phố, các trung tâm thương mại hay địa điểm có nhà thờ để tận hưởng không khí Giáng sinh đang ngập tràn.

Bên cạnh dáng vẻ cổ kính, trầm mặc thường thấy, các nhà thờ nổi tiếng như Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Cửa Bắc,… vào dịp Giáng sinh đều trở nên rộn ràng, rực rỡ hơn với hệ thống đèn, cây thông khổng lồ, tuyết nhân tạo cùng nhiều đồ trang trí bắt mắt.
Bên cạnh dáng vẻ cổ kính, trầm mặc thường thấy, các nhà thờ nổi tiếng như Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Cửa Bắc,… vào dịp Giáng sinh đều trở nên rộn ràng, rực rỡ hơn với hệ thống đèn, cây thông khổng lồ, tuyết nhân tạo cùng nhiều đồ trang trí bắt mắt.
Tại nhà thờ Lớn, cây thông cao trên 8m cùng những tiểu cảnh thu nhỏ, tái hiện hang đá nơi chúa Giê- su sinh ra đã được dựng lên, thu hút rất nhiều người đến tham quan và chụp ảnh. Những ngày này, chỉ đến cuối giờ chiều là nơi đây đã đông nghẹt người, chủ yếu là các bạn trẻ và du khách nước ngoài.
Tại nhà thờ Lớn, cây thông cao trên 8m cùng những tiểu cảnh thu nhỏ, tái hiện hang đá nơi chúa Giê- su sinh ra đã được dựng lên, thu hút rất nhiều người đến tham quan và chụp ảnh. Những ngày này, chỉ đến cuối giờ chiều là nơi đây đã đông nghẹt người, chủ yếu là các bạn trẻ và du khách nước ngoài.
Thời tiết Hà Nội khá lạnh nhưng nhiều người vẫn cố nán lại để tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh.
Thời tiết Hà Nội khá lạnh nhưng nhiều người vẫn cố nán lại để tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh.
Tuy không được trang trí lộng lẫy như nhà thờ Lớn, nhưng nhà thờ Hàm Long cũng là một trong những điểm đáng dừng chân trong ngày lễ Giáng sinh. Hầu hết mọi người đến nhà thờ để nguyện cầu may mắn, an lành cho gia đình và người thân.
Tuy không được trang trí lộng lẫy như nhà thờ Lớn, nhưng nhà thờ Hàm Long cũng là một trong những điểm đáng dừng chân trong ngày lễ Giáng sinh. Hầu hết mọi người đến nhà thờ để nguyện cầu may mắn, an lành cho gia đình và người thân.
Các nhà thờ khác trên địa bàn Hà Nội cũng đã hoàn tất công đoạn trang trí. Thông thường, lễ Giáng sinh sẽ được tổ chức từ tối ngày 24/12 đến hết ngày 25/12.
Các nhà thờ khác trên địa bàn Hà Nội cũng đã hoàn tất công đoạn trang trí. Thông thường, lễ Giáng sinh sẽ được tổ chức từ tối ngày 24/12 đến hết ngày 25/12.
Càng gần đến Giáng sinh, lượng người đổ về phố Hàng Mã càng lớn. Cả một dãy phố, cửa hàng nào cũng bày bán các món hàng trang trí Noel như vòng nguyệt quế, cây thông, chuông, đèn led, quả châu cùng hàng trăm món phụ kiện khiến con đường trở nên vô cùng lấp lánh.
Càng gần đến Giáng sinh, lượng người đổ về phố Hàng Mã càng lớn. Cả một dãy phố, cửa hàng nào cũng bày bán các món hàng trang trí Noel như vòng nguyệt quế, cây thông, chuông, đèn led, quả châu cùng hàng trăm món phụ kiện khiến con đường trở nên vô cùng lấp lánh.
Chính bởi không khí tấp nập mà phố Hàng Mã cũng được nhiều người chọn làm bối cảnh chụp ảnh. Các em nhỏ tỏ ra rất thích thú với những món quà được cha mẹ mua tặng.
Chính bởi không khí tấp nập mà phố Hàng Mã cũng được nhiều người chọn làm bối cảnh chụp ảnh. Các em nhỏ tỏ ra rất thích thú với những món quà được cha mẹ mua tặng.
Giáng sinh năm nay trùng vào dịp cuối tuần nên ở phố đi bộ cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Từ biểu diễn nghệ thuật đường phố, vẽ tranh truyền thần cho đến các trò chơi dân gian… đều hòa quyện thêm sắc màu và đường nét của Giáng sinh.
Giáng sinh năm nay trùng vào dịp cuối tuần nên ở phố đi bộ cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Từ biểu diễn nghệ thuật đường phố, vẽ tranh truyền thần cho đến các trò chơi dân gian… đều hòa quyện thêm sắc màu và đường nét của Giáng sinh.
Trên phố đi bộ xuất hiện rất nhiều “ông già Noel”, “bà già Noel”, mang theo vài chiếc kẹo hay món quà nhỏ tặng cho trẻ con và chụp ảnh miễn phí cùng các gia đình.
Trên phố đi bộ xuất hiện rất nhiều “ông già Noel”, “bà già Noel”, mang theo vài chiếc kẹo hay món quà nhỏ tặng cho trẻ con và chụp ảnh miễn phí cùng các gia đình.
Những chiếc sừng hươu nhỏ xinh, bộ quần áo Noel càng làm khuôn mặt trẻ thơ thêm bừng sáng.
Những chiếc sừng hươu nhỏ xinh, bộ quần áo Noel càng làm khuôn mặt trẻ thơ thêm bừng sáng.
Dịp Giáng sinh, các trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội như AEON Mall, Royal City, Vincom Tower... đều được trang trí rất hoành tráng và rực rỡ. Tại đây, mọi người có thể chụp ảnh, thưởng thức các hoạt động thú vị, chiêm ngưỡng con đường tuyết hay con đường ánh sáng được dựng lên bằng ánh đèn sáng rực và những cỗ xe tuần lộc…
Dịp Giáng sinh, các trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội như AEON Mall, Royal City, Vincom Tower... đều được trang trí rất hoành tráng và rực rỡ. Tại đây, mọi người có thể chụp ảnh, thưởng thức các hoạt động thú vị, chiêm ngưỡng con đường tuyết hay con đường ánh sáng được dựng lên bằng ánh đèn sáng rực và những cỗ xe tuần lộc…
Người Hà Nội nô nức đổ về nhà thờ, trung tâm thương mại đón Giáng sinh - 12
Năm nay, Time City được trang trí với sân khấu nhạc nước tuyệt đẹp và con đường dài 100m mô phỏng thủy cung với dải san hô nhiều màu sắc. Chương trình nhạc nước diễn ra từ 19 giờ và kéo dài trong 15 phút. Các bản nhạc được chọn hầu hết đều xoay quanh chủ đề Giáng sinh.
Năm nay, Time City được trang trí với sân khấu nhạc nước tuyệt đẹp và con đường dài 100m mô phỏng thủy cung với dải san hô nhiều màu sắc. Chương trình nhạc nước diễn ra từ 19 giờ và kéo dài trong 15 phút. Các bản nhạc được chọn hầu hết đều xoay quanh chủ đề Giáng sinh.
So với những nơi khác, Aeon Mall cách khá xa trung tâm nhưng vẫn được nhiều người tìm đến.
So với những nơi khác, Aeon Mall cách khá xa trung tâm nhưng vẫn được nhiều người tìm đến.
Trái ngược với sự náo nhiệt ở khu trung tâm thương mại, không gian tại các quán cà phê khá yên tĩnh nhưng màu sắc Giáng sinh vẫn bao trùm khắp nơi. Đây có thể coi là nơi khá thích hợp để ngắm nhìn đường phố lung linh và trải qua ngày nghỉ cuối tuần thật thư giãn.
Trái ngược với sự náo nhiệt ở khu trung tâm thương mại, không gian tại các quán cà phê khá yên tĩnh nhưng màu sắc Giáng sinh vẫn bao trùm khắp nơi. Đây có thể coi là nơi khá thích hợp để ngắm nhìn đường phố lung linh và trải qua ngày nghỉ cuối tuần thật thư giãn.

Hoàng Ngọc