Người dân TPHCM sẽ được trải nghiệm bay trên khinh khí cầu

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Tuần lễ Du lịch TPHCM năm 2022 là chuỗi sự kiện đánh dấu cột mốc phát triển, phục hồi ngành du lịch sau dịch Covid-19. Người dân và du khách có thể tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Sở Du lịch TPHCM cho biết, từ ngày 5/12 - 12/12, thành phố sẽ tổ chức Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 2 năm 2022, với chủ đề  "Bừng sắc Lễ hội - Thỏa sức khám phá".

Theo đó, hoạt động này nhằm hưởng ứng không khí mùa lễ hội cuối năm 2022 và để tạo chuỗi sự kiện du lịch - thể thao - âm nhạc giàu tính trải nghiệm, phục vụ cộng đồng và khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chuỗi hoạt động sôi động, nhiều ý nghĩa này khẳng định sự hồi phục, đánh dấu sức sống mạnh mẽ của thành phố sau đại dịch Covid-19.

"Đây là lời chào đón của TPHCM với du khách trong nước và quốc tế. Tuần lễ Du lịch tạo cơ hội để du khách tận mắt ngắm nhìn, trải nghiệm sức sống của một đô thị hiện đại, năng động, đa sắc màu, thân thiện, hứng khởi và tràn đầy sức sống", Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Người dân TPHCM sẽ được trải nghiệm bay trên khinh khí cầu - 1

Sáng 5/12, Lễ Thượng cờ và Lễ phát động Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 2 năm 2022, diễn ra tại không gian Di tích Cột cờ Thủ ngữ và Cột cờ ASEAN - Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) (Ảnh: D.L).

Cụ thể, từ ngày 8/12 - 11/12, người dân TPHCM, du khách trong và ngoài nước có thể tham gia "Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hozo" và "Ngày hội Khinh khí cầu TPHCM lần 2 năm 2022". Hoạt động này diễn ra tại Công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Lễ hội năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Đây sẽ là dịp để người dân, du khách được xem trình diễn bay khinh khí cầu, trải nghiệm dịch vụ bay trên khinh khí cầu để quan sát toàn thành phố ở độ cao 70m. Mỗi lượt bay từ 5 - 15 phút, khi thời tiết thuận lợi. 

Bên cạnh đó, từ ngày 5/12-11/12, tại Bưu điện Trung tâm Thành phố, Nhà hát thành phố, đường sách thành phố,… cũng sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc, đờn ca tài tử, acoustic, vĩ cầm, nhảy hiện đại và các hoạt động trò chơi dân gian.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, hoạt động triển lãm tranh và vẽ tranh ký họa đô thị về những biểu tượng và địa điểm du lịch của thành phố của nhóm kiến trúc sư chuyên nghiệp - "Urban Sketcher" sẽ ra mắt công chúng trong dịp này.

Người dân TPHCM sẽ được trải nghiệm bay trên khinh khí cầu - 2

Người dân TPHCM trải nghiệm bay khinh khí cầu hồi tháng 9 (Ảnh: N.V).

Tại tuần lễ du lịch, TPHCM tổ chức giải "Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank lần thứ 5 năm 2022". Đây là giải chạy có quy mô lớn nhất Việt Nam, thu hút hàng ngàn vận động viên hàng đầu trong nước và quốc tế, là một trong số những giải đấu có số lượng vận động viên nước ngoài tham gia đông nhất.

Ngoài ra, từ ngày 5/12 - 26/12, sự kiện "Không gian văn hóa sáng tạo tại Di tích Cột cờ Thủ ngữ" là điểm đến sáng tạo của thành phố, kết hợp với đường đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên bến Bạch Đằng tạo thành một tổng thể chung, một sản phẩm du lịch - văn hóa đặc sắc.

Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động gồm Nghi lễ Thượng cờ và Hạ cờ, không gian triển lãm kết hợp trình chiếu ánh sáng, các cụm tiểu cảnh chụp ảnh lưu niệm, không gian văn hóa nghệ thuật, âm nhạc đường phố.

Đồng thời, Sở Du lịch TPHCM cũng sẽ chú trọng ra mắt các tour tuyến du lịch mới, sản phẩm và dịch vụ với mức giá ưu đãi hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TPHCM.

Đồng hành cùng Tuần lễ Du lịch, là các gương mặt được đông đảo giới trẻ và công chúng yêu thích như Hoa hậu H'hen Niê, Ca sĩ Thảo Trang, Người mẫu & Travel Blogger Quang Đại, Biên đạo múa Quang Đăng, Doanh nhân Helly Tống, Travel Blogger Nhị Đặng, Vận động viên Châu Tuyết Vân.