Người dân đổ xô ra hồ xả lũ để hứng cá

Huy Hoàng

(Dân trí) - Mỗi khi hồ xả lũ, người dân lại nô nức kéo về khu vực bờ kè để chờ hứng cá.

Người dân đổ xô ra hồ xả lũ để hứng cá

Hàng năm, mỗi khi hồ Hebballa nằm tại một ngôi làng ở miền nam Ấn Độ xả nước lũ, người dân lại đổ xô tới khu vực bờ kè chờ hứng cá. Lượng cá trôi theo dòng nước nhiều tới mức có thể bắt cá bằng tay không.

Người dân đổ xô ra hồ xả lũ để hứng cá - 1
Người dân đổ xô ra bờ kè ở hồ xả lũ để hứng cá

Đoạn video vừa chia sẻ lên mạng xã hội cách đây không lâu cho thấy khá đông người dân làng vừa nô đùa dưới nước vừa đứng chờ bắt cá. Họ chuẩn bị sẵn những túi nilong cỡ lớn, chờ cá trôi xuống để hứng. Hầu hết đó đều là những con cá cỡ lớn nên người dân rất hào hứng.

Người dân đổ xô ra hồ xả lũ để hứng cá - 2
Từng đàn cá lớn trôi xuống theo dòng nước khiến việc bắt cá khá dễ dàng

Anh Shiva Raju, một người địa phương cho biết: "Chúng tôi mong chờ nhất dịp này mỗi năm. Đó là lúc mọi người có thể vui đùa dưới nước với nhau mà vẫn bắt được cá mang về".

Trong thời gian qua, bên cạnh Trung Quốc, Nepal và một số quốc gia khác, Ấn Độ cũng là nước đang hứng chịu đợt lũ lụt nặng nề.