Ngày nghỉ lễ thứ tư, biển Sầm Sơn vẫn "hút" khách
(Dân trí) - Vào ngày nghỉ thứ tư, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, tại khu du lịch biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn đông người xuống tắm.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 3/5 (ngày nghỉ thứ tư trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5), lượng khách đến biển Sầm Sơn vẫn đông nhưng không có tình trạng chật kín như ba ngày nghỉ lễ trước đó.
Một số người dân kinh doanh dịch vụ ăn uống, nước giải khát tại khu du lịch Sầm Sơn cho biết, phần lớn du khách đến tắm biển trong ngày là người nội tỉnh.
"Sáng 3/5, lượng lớn du khách ngoại tỉnh đã kết thúc kỳ nghỉ lễ, trả phòng để trở về nơi làm việc. Tuy nhiên, khách đổ xuống tắm trong chiều nay vẫn đông", một chủ cơ sở lưu trú tại Sầm Sơn chia sẻ.

Ngày nghỉ lễ thứ tư, biển Sầm Sơn vẫn đông khách xuống tắm (Ảnh: Thanh Tùng).
Trước đó, báo Dân trí đã đưa tin, trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, ngoài các khu du lịch biển nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa..., một số điểm du lịch tại các huyện miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa cũng thu hút đông đảo khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, lượng khách đến địa phương này đạt khoảng 1,6 triệu lượt, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, số khách lưu trú đạt gần 1 triệu lượt, chiếm 62,5% tổng lượng khách toàn tỉnh. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.170 tỷ đồng, tăng 9,6% so với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024.

Đông đảo du khách tham quan suối cá thần Cẩm Lương (Ảnh: Mạnh Lực).
Một số điểm du lịch đón lượng khách đông nhất gồm: Sầm Sơn (916.000 lượt khách), Hoằng Hóa (91.200), Nghi Sơn (89.300), Bá Thước (65.100), thành phố Thanh Hóa (65.000), Thành Nhà Hồ - Vĩnh Lộc (15.000), Suối cá Cẩm Lương - Cẩm Thủy (14.500), Lam Kinh - Thọ Xuân (10.500) và Bến En - Như Thanh (10.000 lượt khách).
Cũng theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, công suất sử dụng buồng phòng trong dịp nghỉ lễ đạt gần 70%.