Ngại Covid-19, du khách đến Phú Yên thưa thớt trong kỳ nghỉ Tết

Trung Thi

(Dân trí) - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phú Yên đón gần 22.000 lượt khách đến tham quan tại tỉnh này, giảm gần 74% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Sở TT-VH&DL tỉnh Phú Yên, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên từ ngày 11/02 đến 16/02 (30/12 Âm lịch đến mùng 5 Tết) đạt 21.900 lượt khách (giảm 73,9% so với cùng kỳ năm 2020).

Ngại Covid-19, du khách đến Phú Yên thưa thớt trong kỳ nghỉ Tết - 1

So với cùng kỳ, lượt khách du lịch đến với Phú Yên giảm gần 74%

Trong đó lượt khách tại các cơ sở lưu trú đạt 12.880 lượt khách (giảm 60% so với cùng kỳ năm 2020), các khách sạn từ 3-5 sao đạt công suất buồng khoảng 30-40%, chủ yếu khách du lịch nội địa. Doanh thu hoạt động du lịch đạt 18,6 tỷ đồng (giảm 84,1% so với cùng kỳ năm 2020).

Ngại Covid-19, du khách đến Phú Yên thưa thớt trong kỳ nghỉ Tết - 2

Danh thắng Gành Đá đĩa là lựa chọn hàng đầu khi du khách đến tham quan tại tỉnh này

Danh thắng Quốc gia Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh, Tháp nhạn là những địa điểm mà du khách ưu tiên lựa chọn tham quan khi đến tỉnh này.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Sở TT-VH&DL tỉnh Phú Yên cho biết, trước Tết Nguyên đán dịch Covid-19 bùng phát lại ở nhiều địa phương, để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan du lịch tại tỉnh nhà, ngành du lịch đã thực hiện nhiều biện pháp nghiêm ngặt như yêu cầu khai báo y tế, bắt buộc đeo khẩu trang khi đến tham quan du lịch, thường xuyên phun tiêu độc khử trùng…

Ngại Covid-19, du khách đến Phú Yên thưa thớt trong kỳ nghỉ Tết - 3

Ngành du lịch Phú Yên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho du khách

"Trong thời gian đến, ngành Du lịch Phú Yên tiếp tục thực hiện theo "Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" tại các điểm du lịch để người dân và du khách khi đến tham quan được an tâm, an toàn" - Phó giám đốc Sở TT-VH&DL tỉnh Phú Yên cho hay.