Năm Du lịch Quốc gia lần thứ 2 trở lại cố đô Huế
(Dân trí) - Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2025 với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" diễn ra tại sân khấu bán thực cảnh trên sông Hương.
Ngày 25/3, tại thành phố Huế, lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2025 đã diễn ra với sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh rằng Năm Du lịch Quốc gia, được tổ chức luân phiên từ năm 2003, đã trở thành một sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu có tầm quốc gia và quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2025 (Ảnh: Trần Thiện).
Huế, với hai lần đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia, đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.
Năm Du lịch Quốc gia 2025 với chủ đề Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới không chỉ là một sự kiện văn hóa du lịch mà còn là một hành trình cảm xúc, đưa du khách ngược dòng lịch sử để khám phá vẻ đẹp của kinh đô xưa.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho hàng triệu lao động, đồng thời thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế.

Một tiết mục múa hát trong chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2025 (Ảnh: Vi Thảo).
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, cho biết, Năm Du lịch Quốc gia 2025 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi tại Huế và các tỉnh, thành trên cả nước, nhằm kết hợp sức mạnh, nhân lên lợi thế, khơi nguồn thành công.
Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Nguyễn Văn Phương, khẳng định rằng Huế tự hào không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa quan trọng của Việt Nam. Ông cam kết tổ chức những hoạt động phong phú, từ các chương trình nghệ thuật đặc sắc đến các sự kiện thể thao và hội thảo quốc tế.
Đặc biệt, các chuỗi sự kiện của Festival 4 mùa trong năm 2025 sẽ là điểm nhấn, góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, đưa Huế trở thành điểm đến hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật "Lời tự tình dòng sông" đã diễn ra trên sân khấu bán thực cảnh bên dòng Hương thơ mộng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Chương trình gồm 3 chương, thể hiện các giá trị văn hóa và tài nguyên du lịch đặc sắc của Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 50 năm giải phóng Thừa Thiên Huế.
Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón gần 4 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 26,5 triệu lượt khách nội địa, thu từ du lịch ước đạt 160.000 tỷ đồng.
Năm 2025, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 120-130 triệu lượt khách nội địa.