Mỹ: Trả "lương" để thu hút dân cư

(Dân trí) - Nếu như phong cảnh tuyệt đẹp của vùng đất Alaska chưa đủ hấp dẫn để thu hút mọi người đến sinh sống thì bây giờ, mỗi một cư dân sẽ được hỗ trợ một khoản tiền là 2.000 đôla mỗi năm mà gần như không kèm theo bất kì điều kiện nào.

Mỹ: Trả "lương" để thu hút dân cư - 1

Tiểu bang rộng nhất và đồng thời cũng thưa dân cư nhất nước Mĩ sẽ “tặng” một phần tiền trích từ ngân sách thu được từ dầu khí của tiểu bang cho người dân.

Đề án này đã được thành lập từ năm 1982 nhằm đảm bảo thế hệ tương lai được hưởng một phần lợi nhuận từ nguồn dự trữ dầu khí khổng lồ của tiểu bang. Cho đến nay, hơn 21 tỉ đôla đã được chuyển đến tay của các công dân Alaska.

Người dân Alaska nhận tiền mỗi năm, tùy thuộc vào giá trị của nguồn dự trữ dầu khổng lồ của tiểu bang. Năm 2015 số tiền này là 2.072 đôla. Năm nay, số tiền là 1.100 đôla. Mọi công dân đều được hưởng quyền lợi như nhau, kể cả trẻ em.

Điều kiện duy nhất để nhận khoản tiền này là phải cam kết sống ở Alaska ít nhất 180 ngày trong năm, và không bị kết án bất kì tội phạm nào vào năm trước. Tuy nhiên, trước khi chuyển đến đây, bạn cũng nên chuẩn bị trước tinh thần một số vấn đề nho nhỏ như: nhiệt độ thấp, sóng điện thoại và kết nối internet bị giới hạn ở một số nơi, và giá một số mặt hàng sẽ cao hơn do chi phí nhập khẩu.

H. Nguyên

Theo Insider