Kiên Giang:

Mưa bão khiến lượng khách đến Phú Quốc giảm mạnh

(Dân trí) - Do gió giật cấp 8 - 9 trên vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang nên từ ngày 29-30/8, tất cả các tàu chở khách đi từ Rạch Giá, Hà Tiên ra Phú Quốc và chiều ngược lại đều ngưng hoạt động. Thông tin mưa bão đã làm lượng khách đến Phú Quốc giảm 50%, tương đương cả chục nghìn người.

Chiều qua (30/8) nhiều du khách và người dân đến các điểm bán vé tàu ở Phú Quốc hỏi thăm khi nào tàu hoạt động trở lại, các nhân viên cho biết phải chờ đến 6h sáng ngày 31/8 mới biết tàu có hoạt động hay không.

Nhiều du khách về TP Cần Thơ, các tỉnh miền tây liên hệ mua vé máy bay, nhân viên cho biết hết vé. Một số du khách đành mua vé về TP Hồ Chí Minh, sau đó bắt xe đò về các tỉnh miền Tây.

Sáng nay 31/8, các điểm bán vé tàu đi từ Phú Quốc về Hà Tiên, TP Rạch Giá đã hoạt động trở lại. Nhiều du khách vui mừng vì được về đất liền; trong khi đó, nhiều khách đoàn tỏ ra hối tiếc vì đã lỡ hủy vé, hủy tour đến Phú Quốc vì sợ mưa bão.

Mưa bão khiến lượng khách đến Phú Quốc giảm mạnh  - 1

Thông tin mưa bão mấy ngày qua đã làm lượng khách đến Phú QUốc giảm 50%

Trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết: “Sáng nay thời tiết ở Phú Quốc tốt, tất cả các tàu chở khách đã hoạt động trở lại. Các tàu cá đã bắt đầu ra khơi”.

Riêng về lượng khách đến Phú Quốc dịp nghỉ lễ 2/9 hàng năm, ông Hưng cho biết, trung bình hàng năm có khoảng 30.000 lượt khách đến Phú Quốc. Tuy nhiên, do thông tin mưa bão những ngày qua, theo thống kê sơ bộ từ các công ty du lịch, khách sạn… cho biết số tour đến Phú Quốc bị hủy rất nhiều, giảm đến 50% tổng lượng khách hàng năm.

Mưa bão khiến lượng khách đến Phú Quốc giảm mạnh  - 2

Điểm cáp treo Hòn Thơm là nơi đang được du khách ưa chuộng

Do thời tiết đã nắng trở lại nên lượng khách đến Phú Quốc, trong ngày 30 -31/8 ước tăng khoảng 20.000 lượt. Tuy nhiên, nhiều chủ khách sạn nhà nghỉ ở Phú Quốc cho biết, lượng khách đặt phòng dịp lễ 2/9 đã giảm 50% so với cùng kỳ.

Để đảm bảo cho du khách đến Phú Quốc vui chơi, giải trí trong thời gian 3 ngày nghỉ lễ 2/9, trước đó, UBND huyện Phú Quốc đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra giá phòng, công tác an ninh, an toàn tại các bãi biển, khu nghỉ dưỡng, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm; xúc tiến quảng bá du lịch…

Hiện nay, du khách đến Phú Quốc có nhiều điểm vui chơi giải trí mang tầm cỡ quốc tế, như khu dịch vụ cáp treo Hòn Thơm – một sản phẩm du lịch mới – cũng thu hút rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm; khu vui chơi VinperLand Phú Quốc, vườn thú safari, các điểm lặng ngắm san hô, tăm suối… Đây là những điểm du khách không nên bỏ qua khi đặt chân đến đảo ngọc Phú Quốc.

Nguyễn Hành