Một cửa hàng ở Đà Lạt bán... chai không khí giá 29.000 đồng gây tranh cãi

Minh Nhân

(Dân trí) - Chai không khí Đà Lạt được bán với giá 29.000 đồng hiện gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ một cửa tiệm ở Đà Lạt bán chai không khí gây xôn xao. Cửa hàng đưa ra ba sản phẩm chính, gồm: không khí Đà Lạt, không khí chợ đêm Đà Lạt và không khí nhà ma Đà Lạt. Mỗi chai được in nhãn mác, ghi tên thành phần mùi hương, đóng gói cẩn thận.

Cụ thể chai không khí Đà Lạt gồm mùi của thông xanh, rừng già, cây đại thụ, gió ở độ cao 2.167m. Không khí chợ đêm đa dạng hơn với mùi khoai nướng, bánh tráng nướng, dâu lắc, sữa đậu nành. Riêng thành phần chai không khí nhà ma thì... chưa thể xác định.

Để tăng độ tin cậy, quán còn quay lại quá trình thu thập không khí từ chợ đêm Đà Lạt, quy trình đóng gói tỉ mỉ, để khách yên tâm mua sản phẩm.

Một cửa hàng ở Đà Lạt bán... chai không khí giá 29.000 đồng gây tranh cãi - 1

Một cửa tiệm ở Đà Lạt bán chai không khí (Ảnh: Mạng xã hội).

Những đoạn video này thu hút từ 100.000 đến hơn một triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người chưa hiểu công dụng thực sự của chai không khí và cho rằng đây là một sản phẩm "vô tri".

"Bữa mua túi không khí chợ Đà Lạt về ngửi toàn mùi bánh tráng nướng, quá đỉnh luôn", một tài khoản chia sẻ trải nghiệm.

"Nói bán cái chai nhưng câu chuyện là không khí thì còn nghe được, chứ lúc trước bán trong cái túi nilon giá 19.000 đồng thấy sao kiếm tiền dễ quá", một người khác cho hay.

Một nhân viên cửa tiệm cho biết những chai không khí là sản phẩm có thật, được bán với giá 29.000 đồng/chai. Trước đây quán từng bán túi không khí nhưng đã ngừng sản xuất.

"Chúng tôi bắt kịp xu hướng, bán chai không khí từ mấy tháng trước, bên trong có nhỏ những giọt tinh dầu tạo mùi hương", người này cho hay.

Theo cửa tiệm, đây chỉ là những sản phẩm đi kèm, quà kỷ niệm từ Đà Lạt, có thể tái sử dụng cắm hoa, trang trí, đựng nước, không đề cao mục đích kinh doanh, thương mại.

Một cửa hàng ở Đà Lạt bán... chai không khí giá 29.000 đồng gây tranh cãi - 2

Trước đó cửa tiệm cũng từng bán túi không khí (Ảnh: Mạng xã hội).

Đây không phải lần đầu một cửa hàng bán không khí. Hồi đầu năm 2023, Nhật Bản gây xôn xao khi bán "không khí của năm 2022" đựng trong túi nhựa và chai, với giá 2.022 yên (khoảng 347.000 đồng) (số tiền tượng trưng cho năm 2022).

Một sản phẩm khác của Nhật Bản từng gây tò mò với khách du lịch là những chiếc hộp thiếc đựng không khí của triều đại Heisei - "Air of Heisei". Những chiếc hộp này được bán với giá 10 USD (khoảng 243.000 đồng).

"Không khí là miễn phí. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành của triều đại Heisei sau khi triều đại mới đến. Ngoài ra, người mua có thể lưu giữ chiếc hộp làm kỷ niệm", ông Minoru Inamoto, Chủ tịch công ty phân phối hộp không khí triều đại Heisei, nói.

Một cửa hàng ở Đà Lạt bán... chai không khí giá 29.000 đồng gây tranh cãi - 3

Chai "không khí trong lành nhất ven biển" với giá 105 USD/chai.

Một công ty ở Anh cũng từng gây tranh cãi về việc bán những chai thủy tinh chứa đầy "không khí trong lành nhất ven biển" với giá lên tới 105 USD/chai 700 ml (hơn 2,5 triệu đồng).

Trước Anh, mức giá cao nhất thuộc về một doanh nghiệp ở Thụy Sĩ chuyên bán không khí miền núi nước này thu được từ một địa điểm bí mật trên dãy Alps, với "siêu giá" 167 USD/chai (khoảng 4 triệu đồng).