Mộc Châu mùa hoa mận: Điểm nào ngắm hoa đẹp nhất?

(Dân trí) - Năm nay, hoa mận ở Mộc Châu nở sớm. Thời điểm này các cánh rừng mận đang mùa ra hoa. Những cánh hoa mận trắng muốt ẩn hiện trong sương mù, tạo nên khung cảnh trữ tình, nên thơ.

Vài năm trở lại đây, Mộc Châu nổi lên là một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông du khách tới tham quan, du lich. Nằm ở độ cao trên 1000m so với mực nước biển, thiên nhiên ban tặng cho Mộc Châu cảnh sắc tuyệt đẹp với khí hậu mát mẻ quanh năm và những đồi phủ hoa rực rỡ.

50420046_1097428743771920_3074938074149421056_n.jpg

Năm nay, hoa mận Mộc Châu nở sớm, thời điểm này nhiều thung lũng đã phủ trắng sắc hoa mận. Ảnh: Quang Hải

Đến Mộc Châu mùa nào cũng đẹp nhưng có lẽ đẹp nhất là dịp trong và sau Tết Nguyên đán khi hoa mơ, hoa mận nở rộ. Vào những ngày này, thảo nguyên Mộc Châu được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết khiến cho nơi đây mang vẻ đẹp như một cô gái đang độ xuân thì.

50337276_1097428910438570_8772082286712586240_n.jpg

Hoa mận Mộc Châu nở thành từng chùm, thường nở rộ trong vòng từ 2-3 tuần sau đó lụi dần. Ảnh Quang Hải

Năm nay, hoa mận ở Mộc Châu nở sớm. Thời điểm này các cánh rừng mận đang mùa ra hoa. Những cánh hoa mận trắng muốt ẩn hiện trong sương mù, tạo nên khung cảnh trữ tình, nên thơ.

Hoa mận Mộc Châu nở thành từng chùm, thường nở rộ trong vòng từ 2-3 tuần sau đó lụi dần. Khác với những nơi khác, hoa mận ở cao nguyên Mộc Châu không nở lác đác mà trải dài từ thung lũng này sang thung lũng khác như một tấm thảm trắng rộng lớn và xinh đẹp.

49933508_344394653071401_5296126192308586351_n.jpg

Những cánh hoa mận trắng muốt ẩn hiện trong sương mù, tạo nên khung cảnh trữ tình, nên thơ. Ảnh: @anvnn

Để có thể ngắm hoa mận nở đẹp nhất, bạn có thể ghé thăm Phiêng Cành, Vân Hồ, Lóng Luông, tiểu khu Ba Khe, Thông Cuông, Pa Phách, Tân Lập, bản Áng… đặc biệt phải vào sâu trong bản để có những khung hình đẹp. Trong đó, khu vực rừng thông bản Áng, đồi chè Tân Lập và đường lên cửa khẩu Lóng Sập là nơi có nhiều hoa nhất. Du lịch Mộc Châu mùa hoa mận du khách không chỉ được hòa mình trong những sắc trắng bạt ngàn của màu hoa mận mà còn được hòa mình vào không khí xuân náo nhiệt của đồng bào dân tộc Mông Tây Bắc.

49816078_317248142252318_4530452973605528811_n.jpg

Hoa mận Mộc Châu nở thành từng chùm, thường nở rộ trong vòng từ 2-3 tuần sau đó lụi dần. Ảnh: _alice.nguyen_

Ngoài việc chiêm ngưỡng hoa mận trắng, bạn có thể check-in ở đồi chè trái tim (Bản Tân Lập, Mộc Châu). Đây được xem là 1 trong những đồi chè nổi tiếng và thu hút đông du khách nhất. Nằm cách thị trấn Mộc Châu khoảng 10km, đồi chè này nằm ở khu nông trường liên doanh với Đài Loan, đường đi lại rất dễ tìm và thuận lợi. Ngoài đồi chè trái tim, còn có 2 đồi chè khác khá đẹp là Đồi chè Nông Trường Mộc Sương hoặc đồi chè Tân Lập 3.

50241664_357424158389227_7197259015123013996_n.jpg

Giới trẻ thích thú tạo dáng với hoa mận. Ảnh: @hoaquynh2793

Ngoài ra, bạn cũng có thể khám phá rừng thông Bản Áng, thác Dải Yếm… những điểm đến hấp dẫn, ấn tượng tại cao nguyên Mộc Châu.

Mộc Châu cách Hà Nội 200km về phía Tây, hiện giao thông khá thuận lợi. Từ Hà Nội, bạn có thể chọn đi xe máy, ô tô riêng hoặc xe khách theo tuyến đường Láng Hòa Lạc qua Xuân Mai, chọn QL6 đoạn qua Hòa Bình, Mai Châu là đến Mộc Châu.

49480130_389998345086566_7102777928529874219_n.jpg

Ảnh: @tungnotravel

Nếu đi xe khách, giá trung bình hiện nay là 100.000 đồng một người. Bạn có thể lựa chọn các xe ghi điểm đến là Sơn La, Điện Biên đều đi qua Mộc Châu. Thời gian bắt xe từ 5h sáng đến 11h đêm. Tới nơi, bạn có thể thuê xe máy để thăm các điểm du lịch với giá 150.000 đồng mỗi ngày. Nếu tự đi xe máy, chi phí xăng khoảng 300.000 đồng cả đi lẫn về.

Hiện nay, Mộc Châu đang là mùa du lịch cao điểm bởi mùa hoa mận đang nở rộ. Vì thế, để tránh tình trạng hết phòng nghỉ, bạn nên đặt lịch trước khi đi. Các phòng nghỉ, khách sạn tại cao nguyên Mộc Châu rất phong phú, đa dạng với các mức giá khác nhau, đáp ứng yêu cầu của đa dạng khách.

Hiệp Nguyễn