Mở cửa nhà trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống xứ Quảng

(Dân trí) - Ngày 30/3, nhà trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống Quảng Nam vừa chính thức mở cửa đón khách tham quan tại nhà số 35 đường Nguyễn Thái Học, TP. Hội An, Quảng Nam

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Quảng Nam

Tại đây, người dân và du khách tìm hiểu các sản phẩm thủ công truyền thống cũng như văn hóa làng nghề xứ Quảng có thể thưởng lãm các sản phẩm thủ công đặc trưng của hơn 60 làng nghề nổi tiếng lâu đời như làng gốm Thanh Hà ở Hội An, làng lụa Mã Châu ở Duy Xuyên, làng dệt thổ cẩm Đhơ Rồng ở Đông Giang, làng chài ở xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), làng đúc đồng Phước Kiều ở Điện Bàn, làng mộc Kim Bồng, làng chiếu Trà Nhiêu, đèn lồng Hội An… 

Sản phẩm làng gốm Thanh Hà - làng gốm 500 tuổi ở Hội An
Sản phẩm làng gốm Thanh Hà - làng gốm 500 tuổi ở Hội An

Sản phẩm làng gốm Thanh Hà - làng gốm 500 tuổi ở Hội An

Sản phẩm làng gốm Thanh Hà - làng gốm 500 tuổi ở Hội An
Làng lụa Mã Châu gần như là nơi duy nhất trong vùng sản xuất lụa theo quy trình khép kín từ trồng dâu, ươm tơ, dệt lụa...

Đồng Phước Kiều

Đồng Phước Kiều

Đồng Phước Kiều
Đồng Phước Kiều

Mộc Kim Bồng
Mộc Kim Bồng

Đất nung Điện Bàn
Đất nung Điện Bàn

Chiếu Trà Nhiêu
Chiếu Trà Nhiêu

Sản phẩm của làng chài ở xã đảo Tân Hiệp,Hội An (Cù Lao Chàm)

Sản phẩm của làng chài ở xã đảo Tân Hiệp,Hội An (Cù Lao Chàm)
Sản phẩm của làng chài ở xã đảo Tân Hiệp,Hội An (Cù Lao Chàm)

Nhà trưng bày do UBND thành phố Hội An hỗ trợ mặt bằng, Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kinh phí thiết kế khu vực trưng bày sản phẩm với mức đầu tư 200 triệu đồng với sự hỗ trợ, tư vấn của Văn phòng UNESCO và ILO (Tổ chức Lao động quốc tế) tại Hà Nội.

Theo định hướng, đây không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước các sản phẩm mà còn là nơi trình diễn các công đoạn hình thành sản phẩm của nghệ nhân ở các làng nghề, tạo một hướng đi mới trong bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống song hành  bền vững với việc phát triển du lịch.

Khánh Hiền