Loạt nhà rường mới trong Đại nội Huế chờ thí điểm mô hình đối tác công tư

(Dân trí) - Thành phố Huế đang xây dựng đề án và xin chủ trương thí điểm khai thác các dịch vụ liên quan bên trong khu vực di tích Đại nội theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tạm dừng các hoạt động tại loạt nhà rường ở khu vực Phủ Nội vụ, bên trong Đại nội Huế.

Thành phố Huế đang xây dựng đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch khai thác giá trị Đại nội Huế về đêm theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Loạt nhà rường mới trong Đại nội Huế chờ thí điểm mô hình đối tác công tư - 1

Khu nhà rường được lắp dựng tại di tích Phủ Nội vụ, bên trong Đại nội Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Giang, số công trình nhà rường tại khu vực Phủ Nội vụ nằm trong tổng thể các hợp phần PPP mà thành phố đang xây dựng, xin chủ trương khai thác dịch vụ liên quan.

Tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan mới đây, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, yêu cầu xây dựng đề án phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo hướng lựa chọn một số nội dung thí điểm có kiểm soát.

Một trong những hướng được thành phố Huế đặc biệt lưu ý là nâng tầm các sản phẩm khai thác giá trị ban đêm tại khu vực Đại nội Huế và các không gian di sản. Hoạt động về đêm sẽ diễn ra thường xuyên, quanh năm, thay vì chỉ tập trung theo mùa hoặc vào một số thời điểm nhất định.

Loạt nhà rường mới trong Đại nội Huế chờ thí điểm mô hình đối tác công tư - 2

Ngôi nhà rường tại khu vực Phủ Nội vụ (Ảnh: Vi Thảo).

Thành phố Huế sẽ kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và khả năng tổ chức chuyên nghiệp giữ vai trò chủ công trong khai thác sản phẩm công nghiệp văn hóa. Nhà nước tập trung định hướng, kiến tạo cơ chế, hỗ trợ hạ tầng và tạo môi trường thuận lợi. Doanh nghiệp trực tiếp tổ chức, vận hành, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Trước đó như Dân trí đã phản ánh, tại khu vực Phủ Nội vụ, bên trong Đại nội Huế xuất hiện một số công trình bằng gỗ mới theo hình thức nhà rường truyền thống, làm dấy lên lo ngại về công tác quản lý di tích cũng như tính hợp pháp của những công trình này.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, năm 2017, đơn vị đã lắp dựng 2 hệ nhà rường có diện tích 50-100m2 tại khu vực Phủ Nội vụ để triển khai dịch vụ Thái Y viện và các hoạt động trải nghiệm văn hóa làng nghề cho du khách.

Loạt nhà rường mới trong Đại nội Huế chờ thí điểm mô hình đối tác công tư - 3

Hiện không còn dịch vụ nào được triển khai tại các công trình ở khu vực Phủ Nội vụ (Ảnh: Vi Thảo).

Từ năm 2021, Trung tâm bắt đầu tổ chức các hoạt động Festival, sự kiện văn hóa tại khu vực Phủ Nội vụ. Mỗi khi có sự kiện, đơn vị buộc phải thuê các hệ khung gỗ nhà rường về lắp dựng tạm và sau đó sẽ bị tháo dỡ, dẫn đến đã phát sinh chi phí lớn, chưa thực sự hiệu quả.

Do đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã làm các thủ tục bổ sung tiêu chuẩn, định mức mua sắm tài sản chuyên dùng là hệ khung gỗ nhà rường, đã được UBND thành phố Huế phê duyệt.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết từ giữa năm 2025, đơn vị đã cho lắp dựng thử nghiệm 3 hệ khung gỗ nhà rường và di chuyển một công trình có từ trước đây để phục vụ các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa.

Các công trình được lắp dựng trên nền cao nhằm chống ngập lụt gây hư hại kết cấu gỗ, bảo đảm có thể tháo dỡ, di chuyển khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.