Lên núi Sơn Trà, ngắm loài linh trưởng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

(Dân trí) - Đến Đà Nẵng, một trong những nơi mà du khách không thể không đến tham quan là bán đảo Sơn Trà, nơi có đàn voọc chà vá chân nâu quý hiếm hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Vào những ngày nắng đẹp, du khách thuê xe máy hoặc đi xe đạp vừa ngắm cảnh đẹp của núi Sơn Trà với không khí trong lành sẽ cảm thấy rất thoải mái; tuy nhiên để ngắm hoặc chụp ảnh được đàn voọc thì còn tùy vào sự may mắn của du khách.

Lên núi Sơn Trà, ngắm loài linh trưởng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng - 1

Nếu đi một vòng quanh bán đảo Sơn Trà, du khách sẽ dễ dàng gặp khỉ thường hay xuống đường tìm kiếm thức ăn; còn đối với voọc muốn ngắm được thì du khách phải trang bị ống nhòm vì số lượng ít, hơn nữa voọc rất nhác.

Còn muốn chụp được cảnh gia đình voọc sinh hoạt hay đang kiếm ăn thì phải có máy ảnh xịn, ống kính có thể chụp được từ vài chục mét trở lên.

Cùng ngắm cảnh gia đình voọc sinh hoạt, ăn uống… của tác giả Lê Phước Chín.

Voọc đang ăn
Voọc đang ăn
Lên núi Sơn Trà, ngắm loài linh trưởng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng - 3
Lên núi Sơn Trà, ngắm loài linh trưởng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng - 4
Lên núi Sơn Trà, ngắm loài linh trưởng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng - 5
Đàn voọc đang dạo chơi ở núi rừng Sơn Trà
Đàn voọc đang dạo chơi ở núi rừng Sơn Trà

Lên núi Sơn Trà, ngắm loài linh trưởng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng - 7
Lên núi Sơn Trà, ngắm loài linh trưởng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng - 8
Voọc bắt chí cho con
Voọc bắt chí cho con

Tình mẫu tử
Tình mẫu tử

Cận cảnh khuôn mặt voọc
Cận cảnh khuôn mặt voọc

Một đoàn khách nước ngoài đang rình xem voọc
Một đoàn khách nước ngoài đang "rình" xem voọc

Gia đình voọc đang sinh hoạt

Lê Phước Chín