Lễ hội té nước lo bị biến tướng thành quấy rối tình dục, uống rượu vô độ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Vốn là lễ hội nổi tiếng hút khách bậc nhất ở Thái Lan, nhưng vài năm trở lại đây, "cuộc chiến té nước" đang mang tiềm ẩn nhiều rủi ro về nạn quấy rối tình dục, lây nhiễm bệnh, uống rượu thái quá.

Lễ hội té nước Songkran tổ chức vào ngày 13/4 đến 15/4 tới đây, đánh dấu năm mới ở Thái Lan. Ngày lễ truyền thống này là dịp để người dân thanh tẩy bản thân, đoàn tụ bên gia đình và bày tỏ lòng tôn kính với tổ tiên.

Xuyên suốt ngày hội, hoạt động té nước là cách người dân gột rửa những tội lỗi và xui xẻo gặp phải trong năm cũ. Từ phong tục truyền thống, nhiều năm trở lại đây, té nước đã trở thành hoạt động vui chơi kết nối du khách và người dân khi tới Thái Lan dịp này.

Lễ hội té nước lo bị biến tướng thành quấy rối tình dục, uống rượu vô độ - 1
Du khách nước ngoài hào hứng tham gia lễ hội (Ảnh: Trip).

Ngày hội năm nay được dự báo quy mô và hấp dẫn hơn cả, bởi sau 3 năm tạm dừng vì đại dịch Covid-19, "cuộc chiến té nước" mới chính thức quay trở lại.

Không khí lễ hội đặc biệt sôi động ở Bangkok. Năm 2011, thành phố này từng chứng kiến kỷ lục Guinness Thế giới về "cuộc chiến súng nước" lớn nhất thế giới bị phá vỡ với hơn 3.470 người cùng bắn nước vào nhau trong suốt 10 phút.

Lễ hội té nước lo bị biến tướng thành quấy rối tình dục, uống rượu vô độ - 2
Đây là một trong những ngày hội hút khách nhất ở Thái Lan (Ảnh: Nikkei Asia).

Dù là lễ hội hút khách quốc tế bậc nhất ở Thái Lan nhưng vài năm trở lại đây, Songkran đang lộ ra nhiều mặt trái. Việc đảm bảo an ninh trong suốt ngày hội luôn là thách thức lớn với cảnh sát Thái Lan.

Nghiên cứu do tổ chức phong trào tiến bộ phụ nữ và nam giới Thái Lan (WMP) tiến hành cho thấy, một nửa số lượng phụ nữ và bé gái tham gia khảo sát lên tiếng về việc bị quấy rối tình dục hoặc sàm sỡ trong ngày hội. Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương đã tăng cường lực lượng cảnh sát, chỉ định những khu vực an toàn, đồng thời khuyến khích các nạn nhân tố giác khi gặp sự cố.

Lễ hội té nước lo bị biến tướng thành quấy rối tình dục, uống rượu vô độ - 3
Ngày hội cũng lộ ra nhiều mặt trái (Ảnh: Bangkok).

Ngoài ra, người tham gia uống rượu quá độ lại là thách thức lớn khác. Năm 2022, số liệu thống kê cho thấy, 278 người chết và 1.869 người bị thương trong các vụ va chạm giao thông từ ngày 11/4 đến 14/4. Trong đó, những vụ liên quan tới rượu, bia chiếm hơn 60%. Tài xế lái xe máy, xe bán tải trong tình trạng say xỉn góp phần gây ra các vụ thương vong.

Với nhiều người Thái ở thế hệ cũ, họ cho rằng ý nghĩa ban đầu của lễ hội té nước đang dần biến mất. Thay vào đó, mục đích chính của Songkran đã bị thương mại hóa và trở nên ồn ào, thậm chí được quảng cáo là "cuộc chiến té nước điên cuồng nhất thế giới".

Lễ hội nổi tiếng lo bị biến chất thành quấy rối tình dục, uống rượu vô độ

Trong dịp này, Thái Lan khuyến cáo du khách, người tham gia lễ hội nên đeo kính bảo hộ mắt. Du khách từng cảnh báo bị đau bụng do nuốt phải nguồn nước không đảm bảo. Ngoài ra, du khách nên đi giày dép có độ bám tốt bởi đường phố trở nên trơn trượt hơn ngày thường, nên để đồ có giá trị, trang sức ở lại khách sạn.