Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết

(Dân trí) - Càng về những ngày giáp Tết, người trồng ly ở làng Tây Tựu (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) càng tất bất hơn với những đợt thu hoạch cuối cùng của vụ ly năm nay. Do thời tiết nắng nóng hoa sớm bung nở, thời điểm hiện tại giá hoa ly có xu hướng giảm nhẹ so với đầu vụ.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 1

Làng Tây Tựu nổi tiếng là một trong những địa phương trồng hoa lớn nhất Hà Nội. Mỗi dịp Tết đến xuân về, hoa ly luôn là loài hoa được trồng nhiều nhất ở địa phương này.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 2

Tết 2019, thời tiết nắng nóng khiến hoa ly bung nở sớm, người dân phải đẩy nhanh tiến độ thu hoạch trước dự kiến vài tuần.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 3

Cao điểm nhất vụ thu hoạch hoa ly bán Tết rơi vào 4 ngày 26, 27, 28 và 29 tháng Chạp. Vì thời điểm này ly đã bắt đầu nở nhưng số lượng hoa tại các vườn vẫn còn khá nhiều.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 4

Hoa ly sau khi thu hoạch được vận chuyển đi bán khắp Hà Nội. Một số người cũng tranh thủ về tận vườn để mua được hoa tươi và giá tốt.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 5

Theo đó, thời điểm hiện tại, giá bán buôn tại vườn giao động từ 150.000đ đến 450.000đ/10 cành ly tùy loại.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 6

Cụ thể: Hoa ly đỏ 5 tai (5 bông hoa trên 1 cành) được bán với giá từ 350.000đ đến 450.000đ/ 10 cành; ly đỏ 3 tai giá từ 100.000đ đến 250.000đ/ 10 cành. Hoa ly vàng; cam bông hoa nhỏ hơn nên được bán khoảng 150.000đ/10 cành.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 7

Càng về giáp tết giá hoa ly càng giảm nên những ngày này người dân phải tăng tốc thu hoạch. Một số gia đình phải tự mang ra thị trường tiêu thụ bằng cách bán lẻ hoặc bán buôn số lượng nhỏ cho các tiểu thương.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 8

Hoa ly năm nay do được áp dụng phương pháp chăm sóc mới nên bông hoa to, màu hoa đậm sắc và tỏa mùi thơm dễ chịu.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 9

Có nhiều lựa chọn về màu hoa như: Ly giống lake carey, ly Sorbonne (sến hồng), ly vàng manisa, vàng alotta, ly màu cam,…

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 10

Theo chị Đan (làng Đăm – Tây Tựu) cho biết, năm nay người làng Tây Tựu đổ xô trồng hoa ly với hy vọng về một vụ mùa bội thu, cả chất lượng và số lượng đều được đảm bảo nên không lo “cháy” hoa ly chơi Tết. Tuy nhiên cũng vì số lượng quá nhiều nên một số hộ trồng ly gặp khó khăn trong việc tiêu thụ.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 11

Hoa ly sau khi cắt xong được chia nhỏ thành từ bó 10 cành, trong đó có 3 loại cành chính được bán với 3 mức giá khác nhau là loại: 5 tai/cành; 3 tai/cành và 2 tai/cành.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 12

Những ruộng ly chớm bung nở đợi người thu hoạch

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 13

Người dân phải tất bật từ sáng đến đêm để cắt hoa kịp đem bán trước tết

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 14

Hoa ly ở Tây Tựu được đem bán ở khắp các tỉnh thành miền Bắc trong đó chủ yếu vẫn ở Hà Nội.

Lạc giữa cánh đồng hoa ly lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết - 15

Vụ thu hoạch ly dịp Tết dự tính kết thúc vào sáng 30 Tết. Với giá bán hiện tại, người trồng ly không lo bị lỗ tuy nhiên do số lượng quá nhiều nên vấn đề tiêu thụ gặp khó khăn hơn so với mọi năm.

Thanh Thúy