ĐBSCL:
Kiên Giang dẫn đầu về doanh thu ngành du lịch ở miền Tây
(Dân trí) - Tính đến cuối tháng 5/2014, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã thu hút được gần 10,9 triệu lượt khách đến tham quan (tăng 9%) với doanh thu đạt 2.566,7 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2013.
Theo báo cáo Hiệp hội du lịch ĐBSCL (MDTA) cho biết tại hội nghị “Ban chấp hàŮh MDTA” vừa được tổ chức vào chiều 6/6 cho thấy kết quả 5 tháng đầu năm 2014, ĐBSCL đã đón 10.910.387 lượt khách đến tham quan du lịch tăng 8,9 % so với cùng kỳ. Trong đó, có 803.684 lượt khách quốc tế, tăng 15,5 % so với cùng kỳ. Đạt doanh thu 2.566,7Ġtỷ đồng, tăng 27 % so với cùng kỳ năm 2013.
Các địa phương như tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Long An là các địa phương có tỷ lệ tăng trưởng về lượt khách rất ấn tượng. Địa phương thu hút khách đến tham quan du lịch nhiềŵ nhất là An Giang với hơn 4,1 triệu lượt khách, nhưng chủ yếu là khách tham quan lễ hội; Địa phương thu hút khách quốc tế nhiều nhất là Tiền Giang với 264.281 lượt và địa phương có doanh thu du lịch cao nhất là Kiên Giang với 647 tỷ đồng.
Rừng tràm Trà Sư (An Giang) - nét đẹp thủy mạc ít nơi nào có được
Giải thích về doanh thu ngành du lịch tăng mạnh ngay trong thời buổi kinh tế khó khăn, MDTA cho rằng có sự tăng tưởng nàŹ là do thời gian qua các địa phương trong vùng đẩy mạnh tổ chức nhiều lễ hội và sự kiện đặc sắc, như TP Cần Thơ tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ; lễ hội miếu bà Chúa Xứ ở An Giang hay lễ hội năm văn hóa du lịch Hà Tiên ở Kiên Giang và đặc biệt là Fťstival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất năm 2014 tại bạc Liêu...
Tuy nhiên, để giữ được mức tăng trưởng từ nay đến cuối năm, các địa phương cần tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá trong đó tập trung chủ yếu quᶣng bá trên các website điện tử, các tạp chí chuyên ngành và các phương tiện thông tin đại chúng khác; Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ của từng địa phương.

Chợ đêm Dinh Cậu (Phú Quốc) - sứt hút cho du khácŨ tìm đến Kiên Giang
Ngoài ra cần tiếp tục nâng cao hiệu quả Chương trình hợp tác phát triển du lịch các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm khu vực ĐBSCL do Bạc Liêu làm Cụm trưởng, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Cụm phía Đông giữa các địa phương Tiền Giang – Bến Tre – Vĩnh Long – Trà Vinh, tiếp tục thực hiện việc kéo dài thời gian triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2013 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.
Được biết, ĐBœCL nằm trong khu vực có đường giao thông hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng giữa Nam Á và Đông Á cũng như Châu Úc và các quần đảo khác trong khu vực Thái Bình Dương. Đặc biết, từ sự thuận lợi của đường hàng không với hệ thống 4 sân bay, trong đdz 2 cảng hàng không quốc tế TP.Cần Thơ và Phú Quốc – Kiên Giang đã tạo điều kiện cho du khách đến trực tiếp với vùng đất du lịch này.
Nguyễn Hành










