Đà Nẵng:

Khuyến cáo người dân, du khách hạn chế tắm biển khi thời tiết xấu

(Dân trí) - Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa có công văn khuyến cáo người dân và du khách hạn chế tắm biển khi thời tiết xấu.

 

Người dân và du khách nên hạn chế tắm biển khi thời tiết xấu
Người dân và du khách nên hạn chế tắm biển khi thời tiết xấu

 

Theo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2015 vừa qua, lực lượng cứu hộ ở các bãi biển Đà Nẵng đã cứu vớt gần 100 trường hợp người dân và du khách bị sóng biển cuốn trôi khi đang tắm biển.

Trong điều kiện thời tiết hiện nay, các bãi biển trên địa bàn thành phố thường xuyên có sóng to nguy hiểm cho người dân và du khách. Theo đó, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tăng cường cắm các bảng nội quy, khu vực cấm tắm, khu vực không có cứu hộ thường xuyên; đồng thời, thường xuyên nhắc nhớ qua loa phát thanh để người dân và du khách chú ý.

Đặc biệt, lưu ý người dân và du khách nên tắm biển có trạm cứu hộ để nhân viên cứu hộ kịp thời ứng cứu có có tai nạn đuối nước. Nhất là không tắm riêng lẻ và bơi ra quá xa bờ. Thời gian tắm biển phù hợp là sau 5h30 sáng và trước 18h chiều.

Khánh Hiền