Khánh Hòa: Chấn chỉnh khai thác du lịch ở “thủy đạo Điệp Sơn”

(Dân trí) - Chiều 23/10, ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết, công an huyện này vẫn đang điều tra vụ cháy ca nô khai thác du lịch ở Điệp Sơn.

Theo ông Phẩm, hiện nay vẫn chưa có kết quả điều tra và khi nào có sẽ thông tin cho báo chí.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 29/9, tại khu vực bến đò Vạn Giã (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) một ca nô du lịch đang neo đậu thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Qua xác minh, ca nô bị cháy của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Nha Trang Đông Đô đang khai thác du lịch tại đảo Phật Nằm (hòn Quạ) và Hòn Ó thuộc thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Nơi đây nổi tiếng có con đường cát nổi lên trên mặt biển khi thủy triều rút, được gọi là “thủy đạo Điệp Sơn”.

Hiện trường vụ cháy ca nô khai thác du lịch ở Điệp Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa
Hiện trường vụ cháy ca nô khai thác du lịch ở Điệp Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Theo ông Trịnh Minh Đại Anh, đại diện đơn vị có ca nô cháy thì chiếc ca nô có giá trị gần 200 triệu đồng, với sức chứa lên tới 10 người. Theo ông Anh, trước lúc ca nô cháy, người dân phát hiện có 2 người lạ mặt đi xe máy lân la gần chiếc ca nô. Đại diện đơn vị có ca nô bị cháy nghi ngờ có người đốt ca nô du lịch.

Sau đó, quan chức năng khám nghiệm hiện trường thì phát hiện mấy nùi giẻ và dầu lửa.

Trước đó, hôm 20/10, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc họp với các ngành liên quan về tình hình phát triển du lịch tại Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Nhằm chấn chỉnh tình hình du lịch ở đây, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh nhanh chóng rà soát, điều chỉnh lại “phương án tạm thời phối hợp quản lý, khai thác du lịch tại thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh” (huyện Vạn Ninh). Mục đích là nhằm đảm bảo quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cùng các vấn đề liên quan.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu cần nghiên cứu giới hạn lượng du khách đến đảo tham quan mỗi ngày, yêu cầu việc cho thuê mặt bằng ở các đảo là cho thuê hàng năm…

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu đến cuối tháng 6/2018, tình hình hoạt động du lịch ở các đảo tại Điệp Sơn phải ổn định, đi vào nề nếp, quy củ.

Được biết, thời gian gần đây, Điệp Sơn được nhiều du khách biết đến khi trung bình có từ 400-600 khách/ngày, thậm chí cao điểm có ngày đón cả nghìn lượt khách.

Viết Hảo