Khám phá Phú Quốc mùa đẹp nhất năm từ 7 triệu đồng

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Từ 7-8 triệu đồng/người, bạn đã có thể tận hưởng những trải nghiệm đặc trưng nhất của đảo ngọc mùa đẹp nhất năm, nắng ngập tràn và những bãi biển xanh trong thấu đáy vẫy gọi cùng loạt trải nghiệm vui chơi giải trí hấp dẫn.

"Mùa vàng" ở thiên đường biển Phú Quốc

Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch đảo Ngọc khi thời tiết khô ráo, ít mưa, nhiệt độ trung bình mát mẻ ở mức 27-28 độ C. Đây cũng là thời gian biển Phú Quốc êm nhất trong năm, để lộ làn nước xanh - màu ngọc lục bảo trong thấu đáy.

Nếu gọi tên Phú Quốc là đảo ngọc, thì khu vực nam đảo sẽ là "giác cắt" xinh đẹp nhất, với thiên nhiên trác tuyệt và đa dạng khu nghỉ dưỡng, tour các đảo, lặn ngắm san hô, các môn thể thao biển… để chơi 3-4 ngày không hết trải nghiệm.

Khám phá Phú Quốc mùa đẹp nhất năm từ 7 triệu đồng - 1
Bãi Kem của Phú Quốc nằm trong top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh và quy tụ hàng loạt thương hiệu nghỉ dưỡng đình đám thế giới (Ảnh: New World Phu Quoc).

Chọn mua vé máy bay giá rẻ

Du khách Hà Nội nên chọn mua vé máy bay sớm các ngày trung tuần và cuối tháng 11, với giá vé khoảng 2,5-3 triệu đồng cho chặng bay khứ hồi. Hoặc các ngày trong tháng 12 cũng là gợi ý lý tưởng, khi giá vé vẫn ổn định với mức thấp nhất từ 3 triệu đồng/khứ hồi.

Từ TPHCM, du khách dễ dàng lựa chọn Phú Quốc là điểm đến hơn, khi giá vé rẻ và giờ bay ngắn. Trung tuần và cuối tháng 11, mức giá vé rẻ nhất vào khoảng 1,7 triệu đồng cho hai chiều. Sang tháng 12, giá vé sẽ cao hơn 100.000 - 300.000 đồng so với tháng 11.

Nghỉ dưỡng sang trọng với giá hợp lý

Khám phá Phú Quốc mùa đẹp nhất năm từ 7 triệu đồng - 2
Biệt thự trên ghềnh đá tại Premier Village Phu Quoc (Ảnh: Premier Village Phu Quoc).

Nếu bạn đi theo nhóm đông người, có thể lựa chọn những resort theo dạng villa như New World Phu Quoc hay Premier Village Phu Quoc. New World Phu Quoc đang có mức giá ưu đãi, từ khoảng 8,7 triệu đồng/đêm cho villa 3 phòng ngủ có bể bơi riêng. Premier Village Phu Quoc cũng có mức giá gần tương tự, trung tuần tháng 11 rơi vào khoảng từ 8,5 triệu đồng/đêm cho villa 3 phòng ngủ có bể bơi riêng.

Đi nhóm ít người hơn, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay với nhiều lựa chọn phòng khách sạn nhìn ra biển, dịch vụ đa dạng cung cấp nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em và thể thao biển cho người lớn là lựa chọn hợp lý.

Giá phòng một đêm tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay cho 2 người lớn vào khoảng 2 triệu đồng. Hiện nay đang có ưu đãi ở 4 đêm, bạn sẽ tiết kiệm 25% còn ở 7 đêm thì tiết kiệm 28%. Nếu muốn tiết kiệm chi phí hơn, bạn có thể lựa chọn những khách sạn nằm tại khu vực shophouse trong Sunset Town, có giá từ 700.000 - 900.000 đồng/phòng/đêm cho hai người lớn.

Loạt trải nghiệm vui chơi

Ngoài thiên nhiên tươi đẹp, đảo ngọc còn có nhiều trải nghiệm hấp dẫn đợi du khách khám phá.

Từ 600.000 đồng, du khách sẽ được du ngoạn với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới để ngắm nhìn cảnh biển nam đảo Phú Quốc với làn nước xanh ngắt, tới vui chơi tại công viên nước Aquatopia hay thử thách gan dạ với những trò mạo hiểm tại làng Exotica.

Cáp treo hòn Thơm đang trong đợt bảo trì kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho du khách và dự kiến mở cửa trở lại trong tháng 12. Do đó, thời gian này du khách có thể đến đảo bằng tour cano.

Khám phá Phú Quốc mùa đẹp nhất năm từ 7 triệu đồng - 3
Du ngoạn cáp treo hòn Thơm là một trong những trải nghiệm không nên bỏ qua khi đến Phú Quốc (Ảnh: Minh Tú).

Vào những ngày khác, bạn có thể trải nghiệm "tour 3 đảo", tham quan và lặn biển tại các hòn đảo hoang sơ với làn nước trong vắt tựa pha lê, như hòn Mây Rút Trong, hòn Gầm Ghì, hòn Móng Tay… Giá tour là 450.000 đồng/người nếu đi ghép thuyền, cano.

Buổi chiều, nhiều du khách lựa chọn dạo bộ ngắm hoàng hôn tại Sunset Town sau khi trở về từ hòn Thơm hoặc từ tour "3 đảo". Thị trấn mang màu sắc Địa Trung Hải đẹp không góc chết, với nhiều điểm check-in lãng mạn. Đặc biệt, du khách cũng có thể ngắm cây "Cầu Hôn" hiếm có trên thế giới từ đây.

Buổi tối là cơ hội để thưởng thức show trình diễn đa phương tiện trên màn nước biển hàng đầu châu Á- Kiss The Stars. Với giá ưu đãi từ 150.000 đồng áp dụng đến hết 22/12, du khách sẽ bùng nổ cảm xúc khi lắng nghe âm nhạc hùng tráng hòa trộn với những hiệu ứng laser, lửa, nước thú vị. Đặc biệt, các ngày thứ 4, thứ 6, thứ 7 trong tuần, kết thúc show sẽ là màn pháo hoa mãn nhãn.

Khám phá Phú Quốc mùa đẹp nhất năm từ 7 triệu đồng - 4
Show Kiss The Stars áp dụng ưu đãi giá vé 150.000 đồng/người lớn đến hết 22/12 (Ảnh: Sun World).

Có nhiều cách để di chuyển tại đảo ngọc, tiết kiệm nhất là thuê xe máy, giá khoảng 120.000 - 150.000 đồng/ngày. Nếu đặt mua vé Sun World Hon Thom và Kiss The Stars, bạn sẽ được sử dụng xe buýt miễn phí từ trung tâm thị trấn đến nam đảo và ngược lại với nhiều khung giờ trong ngày.

Đối với du khách TPHCM, một chuyến đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm sẽ có chi phí từ khoảng 7 triệu đồng, gồm vé máy bay khứ hồi 1,7 triệu đồng, nghỉ dưỡng tầm trung 2 triệu đồng cho 2 đêm, vé Sun World Hon Thom 600.000 đồng, tour cano 3 đảo 450.000 đồng, vé show Kiss The Stars 150.000 đồng, chi phí ăn uống và di chuyển 2 triệu đồng.

Tương tự với du khách Hà Nội, chi phí cho chuyến tham quan Phú Quốc từ khoảng 8,2 triệu đồng cho một người lớn, gồm chi phí vé máy bay khứ hồi khoảng 3 triệu đồng và các chi phí còn lại tương tự như du khách TPHCM.