Khám phá đảo san hô có bãi biển tuyệt đẹp ở Pattaya

(Dân trí) - Đảo san hô (Coral Island) hay Koh Larn trong tiếng Thái là một trong những đảo có bãi biển đẹp nhất Thái Lan. Khám phá đảo san hô Koh Larn là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Thái Lan.

Nằm cách thành phố Pattaya khoảng hơn 30 phút đi bằng tàu cao tốc, đảo Koh Larn nổi tiếng về sự đa dạng của san hô và sinh vật biển với bờ cát biển mịn màng sánh đôi cùng làn nước biển xanh trong vắt.


Du khách chơi trò dù lượn

Du khách chơi trò dù lượn

Bờ biển kéo dài hơn 4,5km trải dài từ Bắc xuống Nam và hơn 90% diện tích đảo là rừng nguyên sinh với hệ động thực vật đa dạng phong phú.

Khám phá đảo san hô có bãi biển tuyệt đẹp ở Pattaya - 2

Điểm đặc sắc nhất của đảo san hô Coral Island chính là chương trình lặn biển ngắm san hô. Còn gì thú vị hơn khi được ngâm mình duới làn nước mát lạnh, ngắm nhìn những rặng san hô đầy màu sắc với nhiều chủng loại, hình dáng, mềm mại nhẹ nhàng đong đưa theo làn nuớc.

Du khách có thể nghỉ ngơi trên các ghế bố được cư dân đảo cho thuê với giá khoảng 30-90.000đồng/ghế tùy loại để thư giản.

Khám phá đảo san hô có bãi biển tuyệt đẹp ở Pattaya - 3
Khám phá đảo san hô có bãi biển tuyệt đẹp ở Pattaya - 4
Khám phá đảo san hô có bãi biển tuyệt đẹp ở Pattaya - 5
Khám phá đảo san hô có bãi biển tuyệt đẹp ở Pattaya - 6
Sản vật trên đảo san hô
Sản vật trên đảo san hô

Ngoài tắm biển và ngắm cảnh, các nhà hàng bán đặc sản Thái Lan và các quầy bán đồ lưu niệm có rất nhiều trên đảo.

Hàng lưu niệm
Hàng lưu niệm

Dịch vụ cho thuê dù bay phát triển rất mạnh tại đây. Du khách mất khoảng 5-10 phút bay trên không giữa đảo với chi phí khoảng 200-300.000đồng/lần.

Du khách có thể thoả sức phiêu lưu cùng các môn thể thao trên biển đầy hấp dẫn và thú vị như : đua cano, luớt sóng, thuyền chuối…

Du khách vui chơi, giải trí trên đảo san hô
Du khách vui chơi, giải trí trên đảo san hô

Tuy nhiên, du khách lưu ý là đã có những du khách Việt Nam bị lừa đảo rồi bị cướp tiền trắng trợn khi tự ý đi thuyền của những nhóm “lừa đảo” trên đảo san hô tại Pattaya. Một số kẻ giả danh người cho thuê môtô nước để chạy lướt sóng. Họ len lỏi vào giữa các đoàn du khách để mời chào rồi khi du khách lên thuyền, từ khoảng “300 baht (khoảng 200.000đ) cho hai người”. Nếu du khách mặc cả thì 100 bath cũng ok. Dù bạn đã mặc cả cẩn thận và mặc cả công khai trước đám đông nhưng sau khi đi xong họ đòi 200 USD/người. Nếu không đưa tiền, họ sẽ không cho khách đi vào bờ.

V.Lộc-C.Bính