Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 trên sân khấu bán thực cảnh
(Dân trí) - Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 sẽ được tổ chức vào tối 25/3 tại khu vực Bia Quốc học bên bờ sông Hương, với hình thức sân khấu bán thực cảnh.
Ngày 6/3, mặt bằng công trình sân khấu ngoài trời hình bán nguyệt tại bờ Nam sông Hương, phía sau Bia Quốc học, đã được bàn giao để thi công sân khấu bán thực cảnh. Công trình này sẽ phục vụ chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.
Các hạng mục khác của công trình sân khấu ngoài trời kết hợp đường dạo dọc sông Hương vẫn đang được nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, chương trình khai mạc dự kiến tổ chức vào tối 25/3, với hình thức sân khấu bán thực cảnh trên mặt nước và khu vực bờ sông Hương, phía sau Bia Quốc học.
Chương trình kéo dài 90-100 phút, với các tiết mục biểu diễn bán thực cảnh kết hợp màn hình nước, công nghệ trình chiếu hình ảnh và ánh sáng 3D, sắp đặt âm thanh, bay kinh khí cầu, dù lượn...
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, cho biết, kịch bản chương trình khai mạc đã được xây dựng kỹ lưỡng, mang đậm hồn cốt văn hóa Huế.

Mặt bằng sân khấu đang được thi công (Ảnh: Vi Thảo).
Với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới", Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tập trung vào 4 nhóm chương trình chính: Lễ hội mùa xuân "Xuân Cố đô", lễ hội mùa hạ "Kinh thành tỏa sáng", lễ hội mùa thu "Huế vào thu" và lễ hội mùa đông "Mùa đông xứ Huế".
Xuyên suốt năm, gần 160 sự kiện cấp quốc gia và cấp tỉnh sẽ được tổ chức, với chương trình bế mạc diễn ra vào cuối tháng 12.
Ông Bình nhấn mạnh, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững, dựa trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Huế, thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.
Công trình sân khấu ngoài trời kết hợp đường dạo dọc sông Hương được khởi công từ ngày 6/1, với tổng mức đầu tư gần 29 tỷ đồng. Phần sân khấu hình bán nguyệt, kết cấu sàn bê tông cốt thép, có diện tích 430m2 và khán đài rộng 3.000m2 sẽ được xây dựng trên bờ sông Hương.
Thành phố Huế đã quyết định bổ sung thêm sân khấu bằng gỗ lim, lấy cảm hứng từ hình kim khánh triều Nguyễn, xây dựng nổi trên mặt nước sông Hương. Hai công trình này sẽ kết nối với nhau, tạo thành một không gian biểu diễn nghệ thuật độc đáo, phục vụ cộng đồng.
Dự kiến, hạng mục sân khấu hình kim khánh triều Nguyễn trên mặt nước sông Hương sẽ hoàn thành trước ngày 26/3.