Chủ tịch huyện đảo Cô Tô:

"Khách sạn, nhà hàng nào không giảm giá dịch vụ, gọi ngay cho tôi"

(Dân trí) - "Hầu như tất cả các cơ sở kinh doanh du lịch khẳng định đã giảm giá dịch vụ cho du khách bị kẹt lại do bão số 1 còn nếu du khách thấy cơ sở nào chưa giảm thì gọi trực tiếp ngay cho tôi", Chủ tịch huyện đảo Cô Tô, Hoàng Bá Nam nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí đang có mặt trên đảo Cô Tô, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, Hoàng Bá Nam cho biết, chiều tối nay (24/6), ông cùng một số cán bộ của huyện đã tới khách sạn Thái Hà tại thị trấn Cô Tô, nơi tổ chức bữa ăn tối miễn phí cho hàng trăm du khách. Tại đây, vị chủ tịch đã dự bữa cơm miễn phí thân mật và trò chuyện với khách du lịch.

Hàng trăm du khách ăn bữa tối miễn phí tại khách sạn Thái Hà

Hàng trăm du khách ăn bữa tối miễn phí tại khách sạn Thái Hà

"Chúng tôi đã đến để chia sẻ, động viên du khách khi phải nán lại Cô Tô bất đắc dĩ, kể cho họ nghe những câu chuyện về Cô Tô. Ra Cô Tô có những bãi biển để du khách thư giãn nhưng đến đây các bạn cũng có thể gặp sóng to, gió lớn như thế này", ông nói.

Theo ông Nam, lãnh đạo huyện đã kêu gọi các nhà hàng, khách sạn giảm giá dịch vụ cho khách du lịch. Ngoài khách sạn Thái Hà, các cơ sở du lịch khác trên địa bàn đều đã chấp hành chỉ đạo, giảm giá phòng và dịch vụ ăn uống từ 30%-70% cho khách du lịch.

"Hầu như tất cả các cơ sở kinh doanh du lịch khẳng định đã giảm giá dịch vụ cho du khách còn nếu du khách thấy cơ sở nào chưa giảm thì gọi trực tiếp ngay cho tôi", Chủ tịch Hoàng Bá Nam nhấn mạnh.

Huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế thành lập một tổ công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch địa phương để kịp thời phát hiện vi phạm. Lãnh đạo huyện chỉ đạo Chi cục Thuế giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà hàng, khách sạn có khách ở trong tháng này".

Về cơn bão số 1, ông Nam cho biết, Cô Tô không bị ảnh hưởng nhiều như ở Hải Phòng, và đến nay chưa có thiệt hại gì đáng kể. Người dân, khách du lịch và 620 tàu bè của địa phương được đảm bảo tuyệt đối an toàn; hoa màu của dân, cơ sở vật chất không bị hư hại, chỉ có một số quán giáp biển bị tốc mái nhẹ.

Theo ông, cơn bão này đã cho lãnh đạo huyện nhiều kinh nghiệm trong việc chống bão cũng như đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Xuân Thức, Phó ban Tổ chức Huyện ủy, huyện đảo Cô Tô, cho biết, vào những đợt bão trước, trên Cô Tô chỉ có khoảng hơn 100 du khách, nhưng lần này có tới gần 1.000 du khách, bao gồm cả những người đi lẻ. Con số 546 du khách như truyền thông đưa vừa qua chỉ là con số được thống kê từ các tour du lịch.

Theo ông Thức, "Thành phần du khách đến đây rất đa dạng, có người có điều kiện; có người không có điều kiện như các bạn sinh viên vẫn còn phụ thuộc vào bố mẹ; có người mang rủng rỉnh tài chính để chi tiêu nhưng có người cũng chỉ mang đủ... Bữa cơm miễn phí dù chỉ đạm bạc nhưng cũng thể hiện sự hiếu khách của người dân Cô Tô. Chúng tôi muốn xây dựng nét văn hóa Cô Tô".

Đến 9h tối nay (24/6), đảo Cô Tô vẫn có mưa nhẹ, trời sầm, tuy nhiên gió có phần giảm hơn, biển vẫn có sóng to. Vào tầm khoảng 4h chiều, dù biển động mạnh, một số du khách vẫn xuống tắm, còn nhiều người đi dạo dọc bờ biển để chụp ảnh.

Phạm Hằng