Khách đến Nha Trang “dồn dập”, các điểm du lịch bội thu

(Dân trí) - Chiều ngày 17/6, đại diện nhiều điểm du lịch ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết thời gian gần đây dòng du khách bất ngờ đến thành phố này “dồn dập” khiến một số điểm đến đông nghẹt, gần như quá tải.

Khách đến Nha Trang “dồn dập”, các điểm du lịch bội thu - 1
Nhà hành khách bến tàu du lịch Nha Trang gần như quá tải khi khách đến quá đông - Ảnh: Viết Hảo
Nhà hành khách bến tàu du lịch Nha Trang gần như quá tải khi khách đến quá đông - Ảnh: Viết Hảo

Ông Trần Văn Bình, Trưởng ban quản lý tháp bà Ponagar Nha Trang, cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, lượng khách đến tháp tham quan tăng đột biến so với các tháng trước đó. Theo đó, trước kia một ngày tháp bà Ponagar Nha Trang đón 2.000-2.500 khách/ngày, thì hiện nay đón 4.500-5.000 khách/ngày. “Bắt đầu vào tháng 6 chúng tôi đón một lượng lớn du khách đến tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang, trong đó khách nội địa chiếm hơn 50%. Bao nhiêu chúng tôi cũng phục vụ được hết, chứ không hề quá tải”, ông Bình tiết lộ.

Ông Lê Phú Điệp, đảo trưởng đảo khỉ Nha Trang, cho biết, hiện nay mỗi ngày đảo khỉ đón hơn 1.000 khách/ngày và lượng khách tăng lên 1.500-1.700 khách vào các ngày Thứ 7 và Chủ Nhật. “Một ngày bình thường của các tháng trước, chúng tôi chỉ đón 500-600 khách. Hiện dòng khách nội địa đang đến tham quan đông, chiếm 60-65% lượng khách đến đảo”, ông Điệp cho hay. “Dòng khách nội địa tăng mạnh kể từ đầu tháng 6 và dự kiến kéo dài đến giữa tháng 8, trong khi dòng khách quốc tế đến Nha Trang đang ổn định”, ông nói thêm.

Tại bến tàu du lịch Cầu Đá, hiện nay mỗi ngày đang đón hàng ngàn du khách đến tham quan Vịnh Nha Trang. Dòng khách đông mạnh từ lúc 8h30 đến 10h cùng ngày và thời điểm này nhà hành khách bến tàu gần như quá tải, hàng trăm hành khách không có chỗ ngồi.

Ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết, hiện nay mỗi ngày bến tàu du lịch Cầu Đá đón từ 4.000-5.000 lượt/ngày, trong đó Thứ 7, Chủ Nhật thì lượng khách đạt hơn 6.000 lượt/ngày. Được biết, bến tàu du lịch này “dồn dập” khách vào một ngày bình thường là rất hiếm, trừ những ngày lễ, tết. Một cán bộ ở bến tàu cho biết, lượng khách đông kể từ sau vụ chìm tàu du lịch ở Đà Nẵng.

Trước việc dòng khách tham quan tuyến đường thủy tăng mạnh, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tàu du lịch trước khi xuất bến, đảm bảo chở đúng người và mặc đủ áo phao cho du khách. Theo quan sát của phóng viên Dân trí, nhiều em nhỏ khi đi du lịch tàu thủy đã được trang bị đầy đủ áo phao và là hành khách rất được “quan tâm” khi lên tàu.

Khách đến Nha Trang “dồn dập”, các điểm du lịch bội thu - 3
Khách đến Nha Trang “dồn dập”, các điểm du lịch bội thu - 4
Các em nhỏ là hành khách rất được quan tâm khi lên tàu du lịch đường biển - Ảnh: Viết Hảo
Các em nhỏ là hành khách rất được "quan tâm" khi lên tàu du lịch đường biển - Ảnh: Viết Hảo

Đại diện một số điểm du lịch tại Nha Trang lý giải việc khách đến Nha Trang tăng đột biến, ngoài việc Nha Trang đang đón một lượng lớn khách Nga, Trung Quốc thì hiện nay đang là cao điểm mùa du lịch hè. Dòng khách nội địa đến tham quan từ TP HCM, Hà Nội, các tỉnh Tây Nguyên…

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 5 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt hơn 1,6 triệu lượt, tăng hơn 14% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt hơn 2.750 tỷ đồng, tăng hơn 21%. Về khách quốc tế, cùng thời điểm trên, Nha Trang - Khánh Hòa đã đón 175.000 lượt khách Trung Quốc, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Sở Du lịch Khánh Hòa vừa có văn bản nghiêm cấm hành vi sử dụng lao động nước ngoài để hướng dẫn cho khách du lịch, lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động; nghiêm cấm các hành vi quảng cáo sai trái, cụ thể là không được viết đặt bảng hiệu, biểu ngữ… đón chào bằng tiếng nước ngoài mà không có tiếng Việt ở trên và to hơn tiếng nước ngoài; nghiêm cấm hành vi đưa khách nước ngoài đến các khu vực cấm, các cửa hàng bán sản phẩm kém chất lượng…

Trước đó, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Du lịch cần sớm có phương án khắc phục ngay tình trạng thiếu hướng dẫn viên du lịch; phối hợp với các ngành liên quan tăng cường quản lý việc đăng ký khách lưu trú người nước ngoài; tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có yếu tố người nước ngoài; kiểm tra hoạt động ngoại tệ, niêm yết giá, tạm trú, tạm vắng của người nước ngoài…

Viết Hảo