Hơn 70% tour du lịch hủy đến Bình Định dịp Tết vì lo Covid-19

Doãn Công

(Dân trí) - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bình Định đón là khoảng hơn 111.000 lượt khách, giảm 55,5% so với Tết năm 2020; tổng doanh thu ước đạt 87 tỷ giảm 40% so với cùng kỳ.

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định, tổng lượt khách lưu trú và tham quan từ ngày 10/2 đến 16/2 (tức 29/12 âm lịch đến mùng 5 Tết) là khoảng 111.303 lượt người giảm 55,5% so với Tết năm 2020, tổng doanh thu ước đạt 87 tỷ giảm 40% so với năm 2020.

Hơn 70% tour du lịch hủy đến Bình Định dịp Tết vì lo Covid-19 - 1

Lượng du khách đến tham quan khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước

Theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, do dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp từ ngày 27/1/2021 đến nay nên các cơ sở lưu trú bị hủy phòng đồng loạt. Đến thời điểm hiện nay, một số cơ sở lưu trú du lịch lớn dọc biển Xuân Diệu - An Dương Vương (3- 4 sao) báo cáo công suất phòng cụ thể: từ 29 đến mùng 1 Tết âm lịch Tân Sửu công suất phòng 10% -20%, mùng 2 đến mùng 5 Tết âm lịch công suất đạt 40% - 50%.

Đặc biệt, khách lưu trú do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều khách sạn đã thông báo ngừng hoạt động trong dịp Tết và tỷ lệ khách hủy phòng khách sạn lên đến 50-60%.

Trong khi đó, các đơn vị lữ hành đã chuẩn bị tốt các phương tiện vận chuyển khách, đã tích cực xây dựng các tour du lịch phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, vì tình hình dịch diễn biến phức tạp, các tour du lịch đã đặt trước các doanh nghiệp trong dịp Tết đã bị hủy khoảng 70%-80%.

Hơn 70% tour du lịch hủy đến Bình Định dịp Tết vì lo Covid-19 - 2
Khách tham quan, chụp hình lưu niệm Khu du lịch sinh thái Hầm Hô (huyện Tây Sơn, Bình Định)

Theo đó, tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt gần 10.130 lượt khách, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các khách sạn từ 1 - 5 sao đạt công suất phòng đạt 20% - 30% từ 29 Tết đến mùng 5 Tết. 

Khách tham quan tại các khu, điểm du lịch từ ngày 10/2 đến 16/2/2021 (tức từ 29/12 âm lịch đến mùng 5 Tết): đạt khoảng 91.043 lượt người, giảm 60%.

Một số khu, điểm du lịch hút khách như: Khu du lịch Ghềnh Ráng: ước đón 29.400 lượt khách tham quan; điểm du lịch Hầm Hô: khoảng 17.350 lượt khách; điểm du lịch Eo Gió: khoảng 11.044 lượt khách; khu du lịch Cửa Biển: khoảng 10.000 lượt khách…

Hơn 70% tour du lịch hủy đến Bình Định dịp Tết vì lo Covid-19 - 3
Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch đầu tư, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để phục vụ du khách nhưng vì Covid-19 nên lượng khách đến giảm

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, ngoài việc chuẩn bị và triển khai các hoạt động cho dịp Tết, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng đã triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần tự giác cao dựa trên thông điệp 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".