Hội An đón đoàn khách “xông đất” năm mới 2016

(Dân trí) - Sáng 1/1, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ đón đoàn du khách “xông đất” phố cổ Hội An năm mới 2016.

Hội An đón đoàn khách "xông đất" năm mới 2016

 

Hơn 20 du khách đến từ Úc do công ty lữ hành Đường Mòn Đông Dương đưa đến đã được ngành du lịch tỉnh Quảng Nam và chính quyền thành phố Hội An tổ chức lễ đón nồng nhiệt với những nghi thức truyền thống múa hát sắc bùa, tặng quà mừng năm mới và tham gia trò chơi dân gian hô hát bài chòi.

 

Hội An đón đoàn khách “xông đất” năm mới 2016 - 1
Đoàn du khách xông đất Hội An năm mới 2016 được chào đón nồng nhiệt
Đoàn du khách "xông đất" Hội An năm mới 2016 được chào đón nồng nhiệt

 

Hội An đón đoàn khách “xông đất” năm mới 2016 - 3
Các du khách được chào đón với các nghi thức truyền thống của xứ Quảng
Các du khách được chào đón với các nghi thức truyền thống của xứ Quảng

 

Đại diện ngành du lịch tỉnh Quảng Nam và chính quyền TP Hội An trao hoa và quà tặng đến du khách
Đại diện ngành du lịch tỉnh Quảng Nam và chính quyền TP Hội An trao hoa và quà tặng đến du khách

 

Karlee Payne, du khách trong đoàn khách đầu tiên đến phố cổ Hội An trong năm mới 2016 chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui, rất phấn khích với sự chào đón nồng nhiệt mà mọi người ở đây dành cho chúng tôi trong ngày đầu tiên của năm mới. Hội An là một thành phố rất đẹp và người dân ở đây vô cùng thân thiện. Chúc mọi người năm mới nhiều may mắn!”

Trước đó, tối 31/12, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ đón đoàn du khách có lượt khách thứ 1,8 triệu đến Quảng Nam trong năm 2015. Bà Mary Kippenbock, đến từ Mỹ là vị khách may mắn có số vé tham quan lượt thứ 1,8 triệu cùng các du khách trong đoàn đã đón nhận những món quà đặc biệt ở Hội An.

 

Lễ đón đoàn khách có du khách lượt thứ 1,8 triệu đến Quảng Nam trong năm 2015 được tổ chức tối 31/12
Lễ đón đoàn khách có du khách lượt thứ 1,8 triệu đến Quảng Nam trong năm 2015 được tổ chức tối 31/12

 

Ông Đinh Hài - Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao - du lịch Quảng Nam phát biểu Hội An từng được biết đến như một thương cảng sầm uất, nơi giao lưu văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Phố cổ hàng bao thập kỷ qua vẫn còn vẹn nguyên hấp dẫn hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến mỗi năm. Trong tình hình khó khăn chung của ngành du lịch nói riêng, và kinh tế nói chung hiện nay, lượng du khách đến Hội An nói riêng và Quảng Nam- điểm đến có 2 di sản thế giới nói chung vẫn mỗi năm mỗi tăng là một vinh hạnh và động lực để ngành du lịch tỉnh Quảng Nam tiếp tục có những sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong năm mới.

Khánh Hiền