PhotoStory

Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng

Thực hiện: Hoài Sơn

(Dân trí) - Có 15 vị trí trang trí Tết tại Đà Nẵng, xuyên suốt các điểm là hình ảnh linh vật rồng được thiết kế cách điệu. Trong đó có một linh vật rồng dài khoảng 50m và nặng khoảng 1 tấn khi hoàn thiện.

Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng (Video: Hoài Sơn).

Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng - 1

Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các công nhân trong xưởng chế tác linh vật rồng ở Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để kịp đưa sản phẩm ra trang trí.

Năm nay, có 15 vị trí trang trí tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng nhằm lan tỏa không khí xuân khắp thành phố. Các điểm trang trí chính tập trung tại đường Bạch Đằng dọc theo sông Hàn, các khu vực quảng trường rộng, nơi có không gian cảnh quan đẹp, thoáng đãng.

Được biết, thành phố đầu tư gần 20 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng dịp Tết năm 2024 nhằm phục vụ người dân, du khách vui chơi xuân.

Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng - 2

Theo Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng, chủ đề chính của năm nay là "Con Rồng Cháu Tiên", đây là chủ đề quen thuộc có nhiều ý nghĩa, phù hợp với nguồn cội Việt Nam.

Xuyên suốt các điểm trang trí hoa là hình ảnh linh vật rồng được thiết kế cách điệu với nhiều hình dáng tư thế, vừa đảm bảo sự uy nghi hùng mạnh, vừa có sự gần gũi phù hợp với văn hóa Á Đông.

Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng - 3
Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng - 4

Tại điểm vỉa hè khu vực cầu chữ T trước số 42 Bạch Đằng, linh vật chính là hình ảnh rồng cách điệu, với ý tưởng "Dấu ấn Rồng thiêng" nhằm khơi gợi ký ức về thời Vua Hùng dựng nước, hình ảnh đàn chim Lạc bay lên thể hiện khát vọng vươn cao, vươn xa ra thế giới của Đà Nẵng.

Quảng trường phía bắc cầu Rồng  được trang trí hình tượng con rồng bay với hiệu ứng phun lửa, phun khói, phun nước tạo sự vui tươi nhộn nhịp phù hợp với không khí ngày xuân. Chủ đề của điểm hoa xuân này là "Vũ điệu Xuân".

Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng - 5
Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng - 6

Tại điểm quảng trường phía nam cầu Rồng là cụm chi tiết Lạc Long Quân và Âu Cơ với ý tưởng 50 con theo cha xuống miền biển, 50 con theo mẹ lên núi. Trong hình là chi tiết Lạc Long Quân đang hình thành phần thô và các tiểu cảnh trứng rồng.

Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng - 7
Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng - 8

Tại điểm quảng trường phía bắc cầu Rồng là cụm chi tiết "Rồng du Xuân" với hình ảnh các con rồng ngộ nghĩnh, phù hợp không khí vui tươi ngày tết. Khu vực này có một con rồng rất to cũng đang được công nhân tất bật hoàn thiện việc tạo hình phần thô.

Anh Phan Văn Việt (nghệ nhân tại xưởng) cho hay, con rồng dài khoảng 50m, ước tính sau khi trét bột, lên màu và hoàn thiện, rồng sẽ nặng hơn 1 tấn.

Theo anh Việt, với kích thước "khủng" như trên, con rồng sẽ được chia thành nhiều phần để vận chuyển đến nơi thi công đường hoa, sau đó, lắp ráp hoàn chỉnh.

Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng - 9

Công nhân đang thay phiên nhau làm cả ngày lẫn đêm để hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng - 10
Hé lộ hình dáng linh vật rồng dài 50m, nặng 1 tấn của Đà Nẵng - 11

Các mô hình linh vật cơ bản đã hoàn thành phần thô, công nhân đang chà mài, chà nhám để bề mặt xốp được mịn màng, sơn màu dễ dàng hơn. Các công nhân cũng chạm trổ, điêu khắc nổi bật đường nét của rồng.

Với phối cảnh linh vật rồng cách điệu và tiểu cảnh trang trí trong các bồn hoa, thảm hoa lớn được Đà Nẵng công bố, nhiều du khách đang kỳ vọng thành phố sẽ có những không gian độc đáo, ấn tượng để chào đón Tết Giáp Thìn 2024 ấn tượng nhất.