Hàng vạn người đổ về các khu du lịch biển nổi tiếng tại Thanh Hóa, Nghệ An

Quang Dũng Hạnh Linh

(Dân trí) - Khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa) và Cửa Lò (Nghệ An) đã khai mạc du lịch biển năm 2025, thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự.

Website du lịch và kỳ vọng giúp biển Hải Tiến tỏa sáng

Tối 19/4, hàng nghìn du khách đã đổ về Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để tham dự lễ khai mạc mùa du lịch biển với chủ đề "Hải Tiến - Khát vọng tỏa sáng".

Sau hơn 13 năm hình thành và phát triển, từ một vùng biển hoang sơ, Hải Tiến đã vươn mình trở thành một khu du lịch biển năng động của xứ Thanh, là điểm đến hấp dẫn tại khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Hàng vạn người đổ về các khu du lịch biển nổi tiếng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 1
Hàng nghìn du khách chen chân xem khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến (Ảnh: Thảo Linh).

Năm 2024, lượng khách tham quan và nghỉ dưỡng tại biển Hải Tiến đạt hơn 2,1 triệu lượt, tổng doanh thu đạt 3.050 tỷ đồng, tăng 39% so với 2023.

Trong năm 2025, huyện Hoằng Hóa đặt mục tiêu đón 2,2 triệu lượt khách, với doanh thu từ các hoạt động du lịch dự kiến đạt 3.500 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, nhấn mạnh địa phương được thiên nhiên ưu đãi, hội tụ đầy đủ các yếu tố núi, sông, đồng bằng và biển.

Theo ông Hải, Hoằng Hóa còn là nơi giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và hiếu học, lưu giữ hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa có giá trị. Những yếu tố này chính là tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch, trong đó trung tâm là Khu du lịch biển Hải Tiến - một điểm đến ngày càng hấp dẫn du khách.

Hàng vạn người đổ về các khu du lịch biển nổi tiếng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 2
Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố website Du lịch Hoằng Hóa - Thanh Hóa (Ảnh: Hạnh Linh).

Chủ đề du lịch biển năm nay là "Hải Tiến - Khát vọng tỏa sáng", không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, mà còn là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên, phát triển bền vững và hội nhập mạnh mẽ của địa phương.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoằng Hóa đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Tiến thành một đô thị du lịch biển hiện đại, văn minh, thân thiện - nơi hội tụ của 3 có (hạ tầng đồng bộ, môi trường du lịch văn minh, con người du lịch thân thiện)", ông Hải nhấn mạnh.

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức công bố và chính thức đưa vào hoạt động website Du lịch Hoằng Hóa - Thanh Hóa.

Thông qua website, du khách có thể dễ dàng tìm hiểu, cập nhật và tra cứu thông tin về các danh lam thắng cảnh, làng nghề tiêu biểu, nơi lưu trú, nhà hàng, địa điểm mua sắm, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), cùng nhiều tiện ích khác.

Website còn được tích hợp bản đồ số du lịch, tour tham quan ảo 360 độ và hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, mang đến cho du khách trải nghiệm tổng quan từ nhiều góc độ, thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm và khám phá điểm đến.

Sau phần khai mạc, du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Hải Tiến - Khát vọng tỏa sáng", gồm những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp biển Hải Tiến và tình cảm gắn bó giữa con người với biển cả.

Khai mạc du lịch năm 2025 "viên ngọc xanh" của xứ Nghệ

Cũng tối 19/4, tại Quảng trường Bình Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra lễ khai mạc du lịch biển Cửa Lò năm 2025, mở đầu mùa du lịch hè sôi động bên bờ biển xinh đẹp miền Trung.

Sự kiện khai mạc lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2025 đã diễn ra, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, nhấn mạnh: "Du lịch biển Cửa Lò không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng mà còn là dịp để giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người xứ Nghệ đến với bạn bè trong và ngoài nước".

Hàng vạn người đổ về các khu du lịch biển nổi tiếng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 3
Bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2025 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cửa Lò, được mệnh danh là "viên ngọc xanh" của xứ Nghệ, nổi tiếng với bãi biển đẹp nhất miền Trung, bờ cát mịn, nước biển trong xanh và khí hậu mát mẻ. Đây là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa biển đặc trưng.

Du khách đến Cửa Lò có thể trải nghiệm các hoạt động như khám phá đảo Ngư, đảo Mắt, đảo Lan Châu, tham gia các làng nghề truyền thống và thưởng thức hải sản tươi ngon. Ngoài ra, Cửa Lò còn sở hữu hệ thống di sản văn hóa đặc sắc với 40 di tích được bảo tồn, như đền Vạn Lộc, đền Song Ngư và lễ hội đền Mai Bảng.

Sau 117 năm hình thành và 30 năm phát triển, Cửa Lò đang chuyển mình mạnh mẽ với hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại, các khu nghỉ dưỡng cao cấp và khả năng đón tiếp khoảng 1,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Năm 2025, ngành du lịch Cửa Lò đặt mục tiêu đón hơn 6,9 triệu lượt khách, với nhiều sản phẩm, dịch vụ mới và chương trình lễ hội hấp dẫn trải dài suốt mùa hè.

Hàng vạn người đổ về các khu du lịch biển nổi tiếng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 4
Hàng ngàn người dân tham dự Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2025 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cửa Lò không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là trung tâm kết nối các tuyến du lịch nổi tiếng của Nghệ An và vùng phụ cận, từ thành phố Vinh đến miền Tây xứ Nghệ với rừng nguyên sinh Pù Mát và các bản làng văn hóa dân tộc.

Với định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Nghệ An đang tập trung đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường du lịch và xây dựng hình ảnh Cửa Lò là điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.

Lễ khai mạc du lịch biển Cửa Lò 2025 không chỉ mở ra một mùa hè mới đầy kỳ vọng mà còn khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam, kêu gọi sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân và du khách trong việc xây dựng Cửa Lò trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong khu vực.