Nha Trang:

Hàng loạt hoạt động nghệ thuật phục vụ du khách Tết Bính Thân

(Dân trí) - Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức hàng loạt chương trình nghệ thuật, văn hóa, ca múa nhạc, triển lãm… trên khắp thành phố biển Nha Trang để mừng Xuân Bính Thân 2016, đồng thời phục vụ du khách, người dân địa phương.

 

Sắc xuân ngập tràn trên mọi nẻo đường, con phố ở thành phố biển Nha Trang trong dịp Xuân về - Ảnh: Viết Hảo
Sắc xuân ngập tràn trên mọi nẻo đường, con phố ở thành phố biển Nha Trang trong dịp Xuân về - Ảnh: Viết Hảo

Theo đó, vào tối giao thừa Tết Bính Thân (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi), tại Quảng trường 2 tháng 4 sẽ diễn ra chương trình ca múa nhạc do Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng và Nhà hát nghệ thuật truyền thống biểu diễn. Sau chương trình 180 phút sẽ là màn bắn pháo hoa chào Xuân Bính Thân.

Từ ngày mùng 1 đến ngày 15 Tết, tại Công viên bờ biển Nha Trang sẽ diễn ra “Hội bài chòi” truyền thống. Chương trình “Thi đấu cờ người” cũng tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4 vào buổi chiều các ngày mùng 2, 3, 4 và 5 Tết Bính Thân. Ngoài ra, tại Quảng trường 2 tháng 4 còn biểu diễn “Lân - Sư - Rồng” vào tối ngày mùng 2 Tết; chương trình ca nhạc – thời trang vào tối mùng 4 Tết…

Bên cạnh đó để chào đón Xuân Bính Thân, Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức trưng bày chuyên đề “Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Khánh Hòa” từ ngày 23 tháng Chạp Tết; tổ chức giới thiệu, trưng bày cổ vật “Cổ ngoạn Nha Trang” và Hội chợ “Đồ xưa” vào ngày mùng 5 Tết nhằm trao đổi, giao lưu, mua bán cổ vật, kỷ vật, đổ lưu niệm xưa tại Bảo tàng tỉnh này.

Được biết, vào dịp Tết nguyên đán, Nha Trang có một lượng lớn du khách quốc tế như Nga, Hàn, Trung Quốc... đến tham quan, du lịch và lưu trú. Việc quảng bá văn hóa bản địa, giúp du khách khám phá Tết Việt, lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt khi đến Nha Trang đúng vào dịp Tết nguyên đán là hoạt động thường thấy của ngành du lịch địa phương này.

Viết Hảo