Dừng tổ chức lễ hội đua bò Chùa Rô ở An Giang do thiếu kinh phí
(Dân trí) - Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ XII năm 2026 sẽ không diễn ra do ban tổ chức gặp khó khăn về nguồn kinh phí.
Chiều 1/8, UBND xã An Cư (tỉnh An Giang) xác nhận, do khó khăn về nguồn kinh phí, năm nay địa phương và Ban quản trị Chùa Rô thống nhất sẽ không tổ chức Lễ hội đua bò truyền thống như mọi năm.
Theo thông báo từ phía ban tổ chức và chính quyền địa phương, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ XII 2026 sẽ không diễn ra dù trước đó đã được duy trì suốt 11 năm.
"Mỗi năm địa phương tổ chức 2 lễ hội đua bò, dù năm nay không tổ chức tại Chùa Rô nhưng chúng tôi vẫn duy trì Lễ hội đua bò Bảy Núi tại sân đua bò xã An Cư (gần chùa Thơ Mít) để phục vụ người dân", ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch UBND xã An Cư thông tin.

An Giang thường tổ chức 2 lễ hội đua bò trong năm, trong đó Lễ hội đua bò Chùa Rô thu hút đông đảo du khách, nhiếp ảnh gia và người dân đến vui chơi, theo dõi (Ảnh: Hải Long).
Hội đua bò Bảy Núi và hội đua bò Chùa Rô là 2 lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer tại An Giang trong dịp lễ Sene Dolta. Hai lễ hội này từ lâu đã trở thành sự kiện văn hóa - thể thao trọng điểm, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến theo dõi.
Lễ hội đua bò có nguồn gốc từ tập tục "bừa công quả" của đồng bào Khmer tại An Giang.
Thuở xưa, vào mùa cấy, nông dân Khmer dẫn bò đến giúp chùa cày bừa. Sau buổi làm việc, các chủ bò ngẫu hứng cho bò đua. Thấy vậy, các sư sãi đứng ra làm trọng tài, trao phần thưởng cho đôi bò thắng cuộc là dây lục lạc đeo cổ. Tập tục dân dã ấy dần trở thành lễ hội truyền thống quy mô lớn.





