Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Ngày 15/2 (tức mùng 4 Tết), phố cổ Hội An mở cửa trở lại nhiều hoạt động sau chuỗi thời gian tạm dừng để phòng chống dịch, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi.

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 1

Phố cổ Hội An mở cửa trở lại từ mùng 4 Tết, thông qua các hoạt động như "Phố đi bộ và xe không động cơ", "Phố đêm", bán vé xuân vào Hội quán Phúc Kiến và Quảng Triệu

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 2

Tại di tích Chùa Cầu cũng là nơi check-in yêu thích của du khách. Hầu hết du khách đến từ những địa phương trong tỉnh và lân cận tỉnh Quảng Nam như Đà Nẵng, Quảng Ngãi…

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 3

Đến Hội An vui chơi những ngày này, hầu hết du khách đều thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 4

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình thành phố Hội An cho hay: "Quý du khách khi ghé thăm Hội An phải đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định 5K để chúng ta có những ngày xuân an lành, hạnh phúc"

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 5

Du khách tranh thủ ghi lại những bức hình thật đẹp tại đô thị cổ Hội An (du khách tuân thủ đeo khẩu trang, chỉ khi chụp hình mới tạm bỏ xuống)

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 6

Sau những ngày dài vắng khách vì ảnh hưởng dịch Covid-19, ngày đầu mở cửa trở lại Hội An thu hút đông đảo du khách đến du xuân

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 7

Dưới ánh đèn lồng lung linh, du khách tranh thủ dạo bước vui chơi và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp tại đây. "Có khách trở lại tôi vui lắm, phố cổ lại có sinh khí. Tại quầy bán của mình tôi cũng để bảng yêu cầu đeo khẩu trang để phòng chống dịch, có yên bình mới buôn bán được chứ", bà Nguyễn Thị Lan - chủ một cửa hàng lưu niệm tại đường Trần Phú vui vẻ cho biết

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 8

Dịch vụ chèo đò, bán hoa đăng… cũng chính thức hoạt động trở lại sau chuỗi ngày "ế" khách

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 9

Bà Trần Thị Hai (người làm dịch vụ chèo đò tại Hội An) hào hứng cho hay: "Tôi mở hàng đêm giao thừa nhưng phố cổ vắng hoe nên đành về không, trong 3 ngày Tết cũng có khách nhưng ít lắm; chỉ có hôm nay đông nhất. Tôi đưa ghe ra từ 17h đến 19h cũng chèo được 4 chuyến, vui lắm, có thêm thu nhập chứ gần nửa tháng nay vắng khách, buồn hiu"

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 10

Khu vực chợ đêm cũng thu hút đông đảo du khách ghé đến vui chơi, mua sắm

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 11

Với đa dạng ẩm thực làm mê mẩn bao thực khách. Bạn Lê Ngọc Ngân (du khách Đà Nẵng) chia sẻ: "Trong 3 ngày Tết em vui chơi tại Đà Nẵng, đến mùng 4 thì cùng bạn bè vào đây "đổi gió". Mỗi nơi có một nét riêng, em thích nhất ở Hội An là những dãy nhà cổ kính, đứng ở đâu cũng có bức hình rất chất và ẩm thực rất tuyệt vời, đa dạng"

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 12

Du lịch là ngành kinh tế chính của Hội An, chiếm 72% GDP của thành phố. Đại dịch Covid-19 đã khiến nguồn thu sụt giảm rất mạnh. Năm 2020, thành phố Hội An bị ảnh hưởng nặng nề bởi 2 đợt dịch Covid-19 và gần 10 trận bão lụt, sạt lở khiến hoạt động tham quan, du lịch bị đứt gãy hoàn toàn. Các chỉ tiêu du lịch đều sụt giảm mạnh và đạt thấp nhất trong vòng 10 năm qua

Du khách xúng xính check-in Hội An trong ngày đầu mở cửa trở lại - 13

Năm 2021 dự báo tiếp tục còn khó khăn nhưng không vì vậy mà Hội An dừng lại các hoạt động. Đầu tiên Hội An đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu để chứng minh Hội An là một thành phố an toàn, là một điểm đến an toàn. Thứ hai là sẽ tiếp tục phục hồi các sản phẩm du lịch của Hội An, làm mới các sản phẩm đã có như đêm phố cổ, phố đi bộ, các lễ hội, chợ phiên, làm những sản phẩm mới, độc đáo…

Hội An đông đúc du khách ngày mùng 4 Tết