Du khách Trung Quốc “tẩy chay” Malaysia sau vụ MH370 mất tích

(Dân trí) - Nhiều hãng lữ hành của Trung Quốc cho biết số lượng du khách trong nước đặt tour tới Malaysia sụt giảm mạnh sau vụ máy bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích và họ đang loại bỏ hãng hàng không này cũng như Malaysia ra khỏi sự lựa chọn của mình.

Sau vụ máy bay mất tích, lượng du khách Trung Quốc đặt tour tới Malaysia giảm mạnh

Sau vụ máy bay mất tích, lượng du khách Trung Quốc đặt tour tới Malaysia giảm mạnh

Tờ China Daily dẫn lời đại diện của Công ty China Youth Travel Service có trụ sở tại Bắc Kinh, cho hay, sau một vài sự cố có liên quan đến Malaysia Airlines gần đây, đặc biệt là vụ máy bay mất tích, khách du lịch Trung Quốc càng lo ngại về vấn đề an toàn của hãng hàng không này.

Vị đại diện cũng cho biết thêm công ty ông sẽ tạm ngừng đặt vé của Malaysia Airlines và sẽ hủy vé cho những chuyến bay đang chờ khởi hành với hãng hàng không này. Youth Travel hứa sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền vé cho trong trường hợp hành khách muốn hủy chuyến bay.

Một hãng lữ hành khác có tên International Travel Service cũng chứng kiến sự sụt giảm lớn về số lượng khách du lịch Trung Quốc đặt tour tới Malalaysia. Khoảng 10 công ty du lịch khác của Trung Quốc cũng than phiền về tình trạng giảm sút này, đặc biệt là nhiều khách hàng hủy tour đã đặt tới Malaysia.

Mỗi tháng, Công ty du lịch Comfort Travel có khoảng từ 30 đến 40 nhóm khách du lịch đặt tour tới Singapore, Malaysia và Thailand. Tuy nhiên, sau vụ việc máy bay MH370, hãng này chẳng có lấy một khách hàng cho thị trường Malaysia.

Đại diện của một công ty lữ hành tại tỉnh Giang Tây cho biết, điều các khách du lịch của họ quan tâm nhất hiện nay là nếu họ đến thăm một số quốc gia Đông Nam Á, liệu họ có phải sử dụng dịch vụ của Malaysia Airlines hay không. Nhiều người trong số họ sẵn sàng phải trả thêm tiền để bay cùng với hãng hàng không khác, thay vì được ưu đãi vé giá rẻ của Malaysia Airlines.

Hôm 30/3, nhiều thân nhân hành khách Trung Quốc mất tích trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã tới Kuala Lumpur biểu tình liên quan tới cách xử lý trong vụ chuyến bay MH370 mất tích. Họ cáo buộc các quan chức Malaysia che giấu sự thật và trưng ra những biểu ngữ và cờ Trung Quốc trước khi đọc những tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ.

Thân nhân hành khách trên máy bay mất tích biểu tình tại khách sạn ở Kuala Lumpur

Thân nhân hành khách trên máy bay mất tích biểu tình tại khách sạn ở Kuala Lumpur

Họ yêu cầu Malaysia Airlines lập tức cập nhật tin tức về các cuộc điều tra và nói chuyện “mặt đối mặt”. Nhóm người này cũng yêu cầu chính phủ Malaysia xin lỗi vì những thông tin trái chiều được công bố ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra.

Theo một cuộc điều tra trực tuyến của trang Sina.com, một trong những trang tin tức hàng đầu của Trung Quốc, có tới gần 80% trong số 60.000 người được hỏi nói rằng họ sẽ loại Malaysia ra khỏi danh sách các điểm đến của mình trong tương lai gần. Họ đưa ra lý do rằng họ nghi ngờ về sự an toàn của Malaysia Airlines và quá thất vọng về cách các nhà chức trách Malaysia xử lý, giải quyết vụ máy bay mất tích. Trong khi đó, chỉ có 18% cho biết họ vẫn tiếp tục đến thăm thú Malaysia.

Trong những năm gần đây, Malaysia là một trong 10 điểm đến thu hút nhiều du khách Trung Quốc nhất. Năm 2013, gần 1,8 triệu người Trung Quốc đã du lịch tới Malaysia, tăng 14.9% so với năm 2012. Trước khi vụ máy bay mất tích xảy ra, Malaysia hy vọng sẽ thu hút 2 triệu du khách Trung Quốc trong năm nay.

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Malaysia, Mohamed Nazri Abdul Aziz, cho hay các hoạt động quảng bá du lịch Malaysia tại Trung Quốc sẽ bị tạm dừng cho đến khi vụ máy bay mất tích được giải quyết ổn thỏa.

Phương Nam
Theo Relax