Du khách Trung Quốc "ồ ạt" sang Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, lượng du khách sang Việt Nam du lịch qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rất đông. Đây là kết quả sự phục hồi chung của thị trường khách Trung Quốc đến Việt Nam.

Thông tin từ Phòng Văn hóa - Thể thao TP Móng Cái (Quảng Ninh), quý I/2024, ước tính lượng khách Trung Quốc tham quan, du lịch thành phố vùng biên này đạt trên 600.000 lượt. Kết quả này phần nào là do sự phục hồi chung của thị trường khách Trung Quốc đến Việt Nam.

Du khách Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái - 1

Ngay từ đầu năm 2024, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Móng Cái bằng đường bộ đã tăng cao (Ảnh: Đào Linh).

Ông Vũ Đức Hạnh, giám đốc một doanh nghiệp cung ứng tàu biển ở Quảng Ninh chi nhánh Móng Cái, nhận định: Mặc dù chính phủ Trung Quốc chính thức cho phép công dân du lịch Việt Nam theo đoàn từ ngày 15/3/2023 nhưng phải đến cuối năm 2023, lượng khách Trung Quốc tới du lịch Móng Cái, Quảng Ninh mới ổn định và có dấu hiệu khởi sắc.

Năm 2024 này, ngay từ những ngày đầu năm, lượng khách Trung Quốc tới Móng Cái đã tăng cao. Ông Hạnh cho rằng, năm nay sẽ là năm thị trường khách truyền thống của Quảng Ninh đi du lịch qua đường bộ có nhiều bứt phá.

Việc khôi phục các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác thương mại, du lịch giữa TP Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) cho thấy hiệu quả rõ rệt và tạo điều kiện cho du lịch qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phục hồi.

Năm 2023, hai thành phố Móng Cái và Đông Hưng đã ký kết tổng cộng 7 bản ghi nhớ, thỏa thuận về các nội dung quan trọng, như xây dựng biên giới bình yên, thiết lập cơ chế giao lưu hữu nghị, thúc đẩy doanh nghiệp hai nước triển khai đầu tư dự án.

TP Móng Cái và TP Đông Hưng cũng tổ chức thành công Diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc). Từ đó 2 bên hướng tới mục tiêu mở rộng quan hệ hợp tác, đẩy mạnh hoạt động du lịch biên giới, tạo cơ hội và điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác, quảng bá, xúc tiến, mở rộng thị trường du lịch ra các tỉnh, khu vực miền duyên hải Trung Quốc.

Đặc biệt, ngày 27/2, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc đã diễn ra lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây.

Du khách Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái - 2

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây ký thỏa thuận hợp tác (Ảnh: Thu Chung).

Hai bên cũng bàn về triển khai hiệu quả loại hình hoạt động xe du lịch tự lái qua biên giới và tích cực báo cáo cấp có thẩm quyền hai nước cho phép xây dựng các công trình qua biên giới tại lối mở cầu phao tạm Km3+4 Móng Cái - Đông Hưng để tiến tới sớm mở cửa khẩu song phương tại khu vực này.  

TP Móng Cái luôn sẵn sàng các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch Trung Quốc với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh.

Theo đó, thành phố định kỳ, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch; thông tin đầy đủ tới các cơ sở kinh doanh và người dân về quy định quản lý hoạt động du lịch, đón khách du lịch nước ngoài.

Móng Cái còn công bố thông tin đường dây nóng tiếp nhận thông tin về du lịch trên các trang thông tin, mạng xã hội và niêm yết trên phương tiện xe điện phục vụ khách ngay tại cửa khẩu, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho du khách.

Thành phố vùng biên này còn lắp đặt wifi miễn phí và biển quét mã QR thông tin tại các điểm du lịch, duy trì mục tiêu xây dựng Móng Cái thành thành phố du lịch "xanh, thông minh, thân thiện và an toàn".

Để hấp dẫn du khách, thành phố đã chủ động nâng chất các sản phẩm du lịch sẵn có và xây dựng các sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch Trung Quốc như sản phẩm du lịch ẩm thực Trung Quốc, du lịch golf.

Năm 2024, thành phố sẽ triển khai sản phẩm du lịch mới là đạp xe tham quan điểm du lịch biên giới 2 quốc gia qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc), dự kiến đưa vào phục vụ du khách từ quý II/2024.

Nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc sắc được đánh giá là có sức hút với du khách Trung Quốc trên địa bàn toàn tỉnh như du thuyền nhà hàng tham quan Vịnh Hạ Long, suối khoáng nóng Yoko Onsen, du lịch golf và nghỉ dưỡng tại Tuần Châu... cũng sẽ được doanh nghiệp tăng cường quảng bá, giới thiệu và xúc tiến. Từ đó, góp phần tăng lượng khách Trung Quốc tới Móng Cái nói riêng và Quảng Ninh nói chung.

Năm 2024, TP Móng Cái đặt mục tiêu đón 3,3 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế là 1,5 triệu lượt; thu nộp ngân sách nhà nước về dịch vụ du lịch trên 200 tỷ đồng và phát triển tối thiểu 4 sản phẩm du lịch mới.